Nơi sinh hoạt Đoàn hiệu quả: Mạnh dạn đổi mới...

11/03/2016 08:21 GMT+7

Chi đoàn ấp Đại Ân, xã Đại Tâm, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng đã thực hiện thành công mô hình “Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi đoàn”.

Chi đoàn ấp Đại Ân, xã Đại Tâm, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng đã thực hiện thành công mô hình “Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi đoàn”.

Buổi sinh hoạt Đoàn của Chi đoàn ấp Đại Ân tại nhà văn hóa ấp - Ảnh: Sơn ĐạiBuổi sinh hoạt Đoàn của Chi đoàn ấp Đại Ân tại nhà văn hóa ấp - Ảnh: Sơn Đại
Anh Diệp Sơn Đại, Bí thư Đoàn ấp Đại Ân, cho biết Đại Tâm là xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, chiếm trên 80%, người dân chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi và trồng trọt. Do đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên hầu hết thanh niên, đoàn viên đều phải đi làm thuê, làm mướn xa nhà để kiếm sống. Qua đó ảnh hưởng đến việc tập hợp thanh niên tham gia các phong trào, việc duy trì sinh hoạt Đoàn ở ấp cũng thường xuyên bị gián đoạn.
Chi đoàn ấp Đại Ân thực hiện tốt cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”. Thông qua các phong trào thiết thực, đã có nhiều thanh niên trong chi đoàn áp dụng thành công nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Không những góp phần đẩy mạnh hoạt động đoàn ở địa phương mà còn giúp nhiều thanh niên thoát nghèo, có cuộc sống khấm khá hơn. Chi đoàn này đã chủ động sáng tạo, mạnh dạn đổi mới phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên tham gia tích cực các phong trào ở địa phương là việc làm hữu ích, xứng đáng được phổ biến, nhân rộng.
Lâm Sơn Hiển (Chủ tịch UBND xã Đại Tâm)

Chi đoàn ấp Đại Ân đã mạnh dạn đổi mới nội dung, cách thức sinh hoạt chi đoàn. Chi đoàn thống nhất chọn thời gian sinh hoạt vào cuối buổi chiều hoặc đầu giờ tối, bởi khi đó các đoàn viên đi làm đã về đến nhà. Thời gian sinh hoạt Đoàn được tổ chức định kỳ vào ngày 26 hằng tháng. Địa điểm sinh hoạt thường xuyên được thay đổi như: tổ chức tại sân chùa, nhà văn hóa ấp, khu di tích lịch sử, nhà các bạn đoàn viên trong ấp.
Tại các buổi sinh hoạt, ngoài triển khai kế hoạch hoạt động Đoàn của ấp, chi đoàn còn lồng ghép tổ chức các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để đoàn viên vui chơi, giải trí. Cách làm này đã thu hút nhiều thanh niên vào tổ chức Đoàn và công tác phát triển đoàn viên nhờ đó có thêm nhiều thuận lợi hơn.
Anh Đại cho biết chi đoàn luôn xác định tổ chức Đoàn là nền tảng đoàn kết, tập hợp, giáo dục và rèn luyện thanh niên; là đơn vị đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của đoàn viên, cũng là nơi tổ chức thực hiện mọi chủ trương về công tác đoàn, là cầu nối giữa đoàn viên với các tổ chức đoàn thể khác. Chính vì thế, các đoàn viên Chi đoàn ấp Đại Ân luôn tìm tòi học hỏi, tìm ra những mô hình thiết thực để thu hút dân tộc Khmer hưởng ứng, tham gia.
Ngoài ra, chi đoàn còn vận động thanh niên tham gia tốt các hoạt động của Đoàn cấp trên khi tổ chức và các phong trào tại địa phương, cũng như thực hiện tốt cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”. Trong các buổi sinh hoạt thường xuyên hướng dẫn, giới thiệu các mô hình làm ăn có hiệu quả để các thanh niên học hỏi phát triển kinh tế gia đình. Trong năm qua, chi đoàn đã vận động 60 đoàn viên học nghề chăn nuôi và trồng trọt, giới thiệu việc làm cho 47 đoàn viên. Điển hình trong ấp có 4 đoàn viên thực hiện mô hình chăn nuôi bò sữa và phát triển trồng hoa màu đem lại hiệu quả kinh tế cao, được tỉnh khuyến khích nhân rộng.
Theo kinh nghiệm của anh Đại, muốn tổ chức đoàn được vững mạnh và ngày càng phát triển thì ngoài sự nỗ lực của từng cán bộ đoàn viên chi đoàn thì cần có sáng kiến, đổi mới nội dung, phương thức trong sinh hoạt Đoàn sát thực với đời sống người dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.