Nơi người trồng hoa luôn chào đón 'dân check- in' và không thu bất kỳ phí nào

Phúc Kha
Phúc Kha
02/01/2024 17:12 GMT+7

Dịp giáp tết, làng hoa, vườn quýt hồng nhộn nhịp du khách đến check-in, chụp ảnh, ngắm cảnh người dân nơi đây tất bật chăm sóc hoa, quýt hồng.

Hàng trăm loại hoa kiểng khoe nhau đua sắc

Làng hoa Sa Đéc (TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), cách TP.HCM chừng 150 km, có diện tích hơn 300 ha. Thời điểm cận tết là làng hoa vào mùa đẹp nhất năm. Khoảng 1 tháng nữa hoa sẽ rời làng đến chợ hoa tết khắp các vùng miền.

Nơi người trồng hoa luôn chào đón 'dân check- in' và không thu bất kỳ phí nào- Ảnh 1.
Nơi người trồng hoa luôn chào đón 'dân check- in' và không thu bất kỳ phí nào- Ảnh 2.
Nơi người trồng hoa luôn chào đón 'dân check- in' và không thu bất kỳ phí nào- Ảnh 3.
Nơi người trồng hoa luôn chào đón 'dân check- in' và không thu bất kỳ phí nào- Ảnh 4.

Muôn hoa rực rỡ, hương thơm quyến rũ

PHÚC KHA

Nơi người trồng hoa luôn chào đón 'dân check- in' và không thu bất kỳ phí nào- Ảnh 5.
Nơi người trồng hoa luôn chào đón 'dân check- in' và không thu bất kỳ phí nào- Ảnh 6.
Nơi người trồng hoa luôn chào đón 'dân check- in' và không thu bất kỳ phí nào- Ảnh 7.
Nơi người trồng hoa luôn chào đón 'dân check- in' và không thu bất kỳ phí nào- Ảnh 8.
Nơi người trồng hoa luôn chào đón 'dân check- in' và không thu bất kỳ phí nào- Ảnh 9.

Quảng trường Sa Đéc là địa điểm chính tổ chức Festival hoa - kiểng trang trí nhiều tiểu cảnh để phục vụ du khách

PHÚC KHA

Ông Nguyễn Văn Tài (56 tuổi), người dân trồng hoa tại đây, chia sẻ: “Năm nay tôi thấy rất vui vì du khách tìm đến làng rất đông. Các nhà vườn trồng hoa luôn nồng nhiệt chào đón mọi người và không có thu bất kỳ phí gì. Du khách đến tham quan, mua hoa chưng tết tại làng hoa từ đây đến khoảng 25 tháng chạp. Sau ngày này, nhiều vườn hoa sẽ đóng lại, không cho khách tham quan. Họ sẽ bắt đầu bán hoa cho thương lái mang đi tiêu thụ ở TP.HCM và các tỉnh lân cận”.

Theo ông Tài, thời gian đẹp nhất đến chụp ảnh, tham quan làng hoa Sa Đéc là sáng sớm hoặc cuối chiều. Đây là thời điểm ánh nắng đẹp, thời tiết mát mẻ dễ chụp và cũng là thời gian người dân ra vườn để chăm sóc hoa.

Nơi người trồng hoa luôn chào đón 'dân check- in' và không thu bất kỳ phí nào- Ảnh 10.
Nơi người trồng hoa luôn chào đón 'dân check- in' và không thu bất kỳ phí nào- Ảnh 11.
Nơi người trồng hoa luôn chào đón 'dân check- in' và không thu bất kỳ phí nào- Ảnh 12.

Người dân tất bật chăm sóc hoa để bán dịp tết

PHÚC KHA

Trên tay cầm 1 chậu hoa giấy vừa mua tại vườn của nông dân tại làng hoa, anh Tăng Chí Bình (32 tuổi), ngụ H.An Minh, tỉnh Kiên Giang, chia sẻ: “Tranh thủ những ngày nghỉ. Tôi cùng gia đình đến đây tham quan. Ngoài được ngắm hoa, chụp ảnh miễn phí, tôi còn trò chuyện với những người nông dân. Họ rất sẵn lòng chia sẻ chi tiết công đoạn trồng trọt, chăm sóc các loài hoa khác nhau. Nhìn cách người nông dân chăm sóc từng chậu hoa, tôi hiểu được họ đã trải qua biết bao nỗi vất vả, mới cho ra đời những chậu hoa rực rỡ bán vào dịp tết”.

Nơi người trồng hoa luôn chào đón 'dân check- in' và không thu bất kỳ phí nào- Ảnh 13.
Nơi người trồng hoa luôn chào đón 'dân check- in' và không thu bất kỳ phí nào- Ảnh 14.
Nơi người trồng hoa luôn chào đón 'dân check- in' và không thu bất kỳ phí nào- Ảnh 15.

Cứ mỗi độ xuân về, làng hoa Sa Đéc nhộn nhịp du khách đến tham quan

PHÚC KHA

Theo đại diện Phòng Kinh tế TP.Sa Đéc, trong vụ mùa tết 2024, làng hoa Sa Đéc sẽ có hơn 2.000 chủng loại. Dự kiến hoa kiểng phục vụ tết khoảng 100 ha, bao gồm các loại: cúc, hồng, cát tường, vạn thọ, hạnh, lan, mai… Trong đó, ngoài cúc mâm xôi với màu vàng truyền thống, năm nay, lần đầu tiên một số nông dân ở làng hoa sản xuất giống cúc mâm xôi Hà Lan và Hàn Quốc với nhiều màu sắc như: hồng, cam, tím, đỏ. Dự kiến, số lượng cúc mâm xôi ngũ sắc cung ứng trong dịp này hơn 266.000 giỏ.

Check in “vương quốc" quýt hồng

Trong chuyến du lịch đến Đồng Tháp, ngoài tham quan làng hoa Sa Đéc, bạn trẻ có thể ghé tham quan vườn quýt hồng ở H.Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.H. Lai Vung cách TP.Sa Đéc khoảng 17 km, từ lâu được ví như “vương quốc" quýt hồng. Thời điểm này, quýt hồng bắt đầu chín, chuyển từ màu xanh sang màu vàng, quả bóng, đẹp. Một số chủ vườn quýt mở cửa đón khách vào tham quan, chụp ảnh, kết hợp phục vụ ăn uống.

Nơi người trồng hoa luôn chào đón 'dân check- in' và không thu bất kỳ phí nào- Ảnh 16.
Nơi người trồng hoa luôn chào đón 'dân check- in' và không thu bất kỳ phí nào- Ảnh 17.
Nơi người trồng hoa luôn chào đón 'dân check- in' và không thu bất kỳ phí nào- Ảnh 18.

Quýt hồng đang vào giai đoạn chín rộ

PHÚC KHA

Nơi người trồng hoa luôn chào đón 'dân check- in' và không thu bất kỳ phí nào- Ảnh 19.
Nơi người trồng hoa luôn chào đón 'dân check- in' và không thu bất kỳ phí nào- Ảnh 20.
Nơi người trồng hoa luôn chào đón 'dân check- in' và không thu bất kỳ phí nào- Ảnh 21.
Nơi người trồng hoa luôn chào đón 'dân check- in' và không thu bất kỳ phí nào- Ảnh 22.

Vườn quýt hồng thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm.

PHÚC KHA

Nhân viên điểm quýt hồng Hưng Phát, xã Hòa Thành, H.Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Vườn quýt mở cửa từ giữa tháng 11 âm lịch đến khoảng 25 tháng chạp. Mỗi vé vào cổng có giá 50.000 đồng, du khách được thưởng thức quýt hồng, tham quan, chụp ảnh trong vườn quýt và có thể mua về làm quà. Điểm tham quan còn phục vụ nhiều món ăn cá lóc sốt quýt hồng, gà nấu quýt, nước ép quýt…”.

Lần đầu tiên đến tham quan vườn quýt hồng, chị Nguyễn Thúy Quyên (26 tuổi), ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM, chia sẻ: “Ngày nghỉ tết Dương lịch tôi cùng nhóm bạn 6 người thuê xe ô tô đến đây. Tôi rất thích và bất ngờ khi đến vườn quýt, không nghĩ trái trĩu cành như thế”.

Bưởi Diễn tràn ngập TP.HCM, chủ vườn khiếp sợ loại côn trùng 'cắn một cái là hư trái'

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.