Nơi nào ngập sâu nhất Hà Nội trong mưa lớn cấp tập chiều tối 5.7?

06/07/2022 17:13 GMT+7

Mưa lớn cấp tập ở Hà Nội trong chiều và tối 5.7 khiến nhiều nơi ngập từ 0,4 - 0,6 m. Lượng mưa "khủng" đã đo được tại H.Hoài Đức lên tới 161,5 mm.

Ngày 6.7, Ban chỉ huy phòng chống thiên taitìm kiếm cứu nạn TP.Hà Nội đã có báo cáo gửi Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai diễn biến trận mưa giông vào chiều tối 5.7 khiến giao thông rối loạn do nhiều tuyến đường, phố bị ngập sâu.

Đường Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân) ngập sâu sau trận mưa lớn chiều tối 5.7

Quàng Đạt

Đài Khí tượng thủy văn đồng bằng Bắc bộ đã ghi nhận lượng mưa rất lớn tại Hà Nội trong chiều tối 5.7 với lượng mưa phổ biến từ 47,3 - 90,5 mm. Đặc biệt, tại H.Hoài Đức đã có mưa lên tới 161,5 mm.

Thông tin về tình hình ngập úng, Công ty thoát nước Hà Nội cho biết, mưa lớn tập trung xảy ra trong thời gian ngắn, phổ biến từ 50 - 100 mm/45 phút đã gây ra hiện tượng dềnh nước ở một số khu vực.

Cụ thể, ở lưu vực sông Tô Lịch là các tuyến đường Liễu Giai, Thụy Khuê. Trên lưu vực sông Nhuệ là các tuyến đường: Phùng Chí Kiên, Hoàng Quốc Việt, Trần Bình, Hoa Bằng, Tô Hiệu, Lê Lợi…

Đáng lưu ý, đến thời điểm 19 giờ 15 ngày 5.7 vẫn còn nhiều điểm úng ngập khiến giao thông trên nhiều tuyến phố đi lại khó khăn như đường Hoàng Quốc Việt, hầm chui dân sinh số 3 Đại lộ Thăng Long, phố Phan Văn Trường, Hoa Bằng, Trần Bình, Hoàng Quốc Việt, Thụy Khuê, Phùng Chí Kiên…

Giao thông trên nhiều tuyến phố Hà Nội hỗn loạn, ùn tắc kéo dài sau trận mưa giông xối xả chiều tối 5.7

Quàng Đạt

Mưa lớn làm ngập cục bộ hầu hết các tuyến đường tại Q.Nam Từ Liêm, đặc biệt một số tuyến đường phố, khu vực nhà dân ngập đến 0,4 - 0,6 m, cụ thể là đường Mễ Trì, Đỗ Đức Dục, ngõ 233 Đại Mỗ, Đình Thôn, phố Hàm Nghi. Đây cũng là khu vực ngập sâu nhất trong trận mưa giông chiều 5.7 tại Hà Nội.

Tại Q.Hà Đông có một số điểm ngập sâu 0,2 - 0,35 m như các tuyến đường Tô Hiệu, Lê Hồng Phong, Cầu Đơ và Thanh Lâm. Ở các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai ngập úng xảy ra nhiều nơi nhưng sau cơn mưa nước rút nhanh, đến 19 giờ cơ bản không còn điểm ngập úng.

Mưa lớn cũng làm ngập 96 ha lúa và hoa màu ở các huyện Thanh Oai, Đan Phượng, Chương Mỹ và Hoài Đức. Công ty thủy lợi Sông Đáy đã phải vận hành 19 máy bơm tiêu chống úng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.