Nói ly dị 3 lần sẽ ở tù

21/09/2018 07:18 GMT+7

AFP ngày 20.9 đưa tin chính phủ Ấn Độ đã ban hành sắc lệnh cho phép phạt tù giam tối đa tới 3 năm đối với những người đàn ông bỏ vợ chỉ bằng cách nói từ “talaq” (ly dị) 3 lần.

Động thái trên diễn ra sau khi dự thảo luật Bảo vệ quyền của phụ nữ Hồi giáo về hôn nhân không được quốc hội Ấn Độ thông qua. Dự luật áp dụng cho mọi hình thức “talaq”, không chỉ bằng lời nói mà cả tin nhắn hay thư điện tử. Theo Bộ trưởng Tư pháp Ấn Độ Ravi Shankar Prasad, số vụ ly hôn bằng cách nói “talaq” ở nước này không sụt giảm, dù Tòa án tối cao hồi tháng 8.2017 đã ra phán quyết rằng tập tục ly dị tức thời có lịch sử khoảng 1.400 năm này của một số cộng đồng Hồi giáo là vi hiến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.