Nới lỏng giãn cách: Nhất định làm lại tóc mới dám ra đường

30/09/2021 13:41 GMT+7

Hơn 5 tháng "nhịn" làm tóc, nhịn chăm da.. nhiều chị em cho biết mình "không dám ra đường" vì tóc xơ xù, da nổi mụn... Nay nghe thông tin 1.10 nới lỏng giãn cách, các tiệm tóc sẽ mở lại, ai nấy đều mừng húm.

"Ơn trời sắp tự tin soi gương lại được rồi"

Nguyễn Thị Liên (32 tuổi), ngụ tại Chung cư Dream Home, đường 57, Q.Gò Vấp, TP.HCM cho biết khi nghe tin từ 1.10 thành phố nới lỏng giãn cách và cho phép các tiệm tóc được hoạt động trở lại, Loan lập tức liên hệ với chủ tiệm tóc gần nhà để đặt lịch.
"Mình ưu tiền làm tóc đầu tiên vì suốt 5 tháng ở nhà vì dịch Covid-19, tóc mọc dài và xù lên. Cách đây một tuần mình thấy khó chịu quá nên tự lấy kéo cắt ở nhà, ai dè làm hư luôn mái tóc. Phần đuôi thì bắt đầu xơ vì không được chăm sóc thường xuyên. Bởi vậy mình đếm từng ngày để được đi chỉnh chang lại mái tóc. May quá, mình canh hẹn lịch sớm nên ngay trong ngày đầu tiên đã có thể tới tiệm để làm", chị Liên chia sẻ.

Chị em sẽ tự tin hơn nếu có mái tóc vừa ý sau 5 tháng giãn cách

T.T

Không chỉ Liên mà rất nhiều bạn gái khác đều mong đợi đến ngày tiệm tóc mở để được chăm chút lại cái "góc con người" này. Ngô Thanh Xuân (28 tuổi), ngụ tại 53 Nguyễn Sơn, Q.Tân Phú, TP.HCM cảm thấy vô cùng mất tự tin với mái tóc bông xù của mình sau nhiều tháng không duỗi. Xuân kể: "Chất tóc của em là tóc bông xoăn, phần chân tóc của em xù lên do mọc dài ra, trong khi phía đuôi tóc lại thẳng, nhìn rất kỳ tục. Chưa kể bây giờ "đầu 2 thứ tóc" nửa vàng nửa đen. Mỗi lần soi gương là em lại thấy nản, không dám soi lâu vì nhìn ghê quá. Nếu chưa làm lại được tóc là em không dám lên cơ quan hay hẹn hò ai".
Không chỉ có nhu cầu làm tóc, mà chị em còn nóng lòng đợi các phòng điều trị, chăm sóc da mở cửa để được chăm sóc da mặt, hay đi làm móng, nối mi... "Hiện tại tóc mình xơ xác, da nổi mụn, mi thì rụng. Bản thân nhìn còn thấy ghê, làm sao dám tự tin đi ra ngoài. Đọc thông tin 1.10 nới lỏng giãn cách mà mình vẫn còn hồi hộp, vì chỉ sợ phút cuối lại có thay đổi bất ngờ. Mình đã đặt lịch làm tóc và chữa mụn ở một phòng khám da liễu. Ơn trời sắp tự tin soi gương lại được rồi", Lê Phương Hà, ngụ tại Chung cư Khang Phú, đường Huỳnh Thiện Lộc, Q.Tân Phú, TP.HCM, hài hước nói.

Tiệm tóc Sài Gòn rục rịch mở cửa, chưa đến ngày khách đã vào hỏi cắt

Chỉ nhận khách đã tiêm vắc xin

Lương Văn Trung, chủ salon tóc tại đường số 8, Q.Gò Vấp, TP.HCM, chia sẻ: "Quả thật, cái răng cái tóc là góc con người, nhất là với chị em. Trong thời gian qua, ngay khi đang giãn cách đã có nhiều chị em nhắn tin hỏi tôi là có làm tóc không, làm "lén" cũng được vì không thể chịu được mái tóc rối bù của mình. Điều đó cho thấy các bạn gái đặt vẻ đẹp mái tóc lên hàng đầu. Nếu tóc xấu là mất tự tin ngay. Dù nhiều người muốn đến làm nhưng mình đều nói khách cố gắng đợi, đến khi dịch được kiểm soát tiệm mới mở lại để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Hơn nữa, mình an ủi thời gian giãn cách không đi đâu, không gặp gỡ ai nên tóc có "xấu" một chút cũng không sao".
Theo Trung, đến thời điểm này khách quen đã đặt kín lịch trong tuần đầu tiên. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Trung chỉ nhận khách nào đã chích vắc xin ít nhất 1 mũi. Đồng thời, tiệm chỉ nhận mỗi lượt là 5-7 khách để đảm bảo giãn cách.

Các tiệm tóc sau giãn cách sẽ chỉ nhận rất ít khách để phòng dịch

N.K

Võ Khanh, chủ tiệm tóc mang tên mình ở trên đường Trần Văn Đang, Q.3, TP.HCM cũng cho biết thời gian qua, rất nhiều khách quen nôn nóng gọi điện, nhắn tin hỏi khi nào tiệm mở cửa chính thức. "Chất tóc của đa số người Việt mình là phần chân mọc ra bị xoăn, gợn hoặc xù nên nếu không xử lý nhìn sẽ không được đẹp. Chưa kể nắng nóng là phần đuôi tóc dễ bị xơ và chẻ ngọn. Phụ nữ sau một thời gian dài không chăm sóc tóc là sẽ mất tự tin. Nên chắc chắn những ngày sắp tới các tiệm tóc sẽ tiếp nhận rất nhiều lịch hẹn của chị em tới làm đẹp", Khanh nhìn nhận.
Khanh cho biết khi mở lại tiệm, Khanh cũng chỉ nhận khách từng chích ít nhất 1 mũi vắc xin và mỗi lượt chỉ làm cho tối đa 5 khách.
Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn Duy Hải, chủ một phòng khám da liễu ở khu chung cư Hà Đô, Q.10, TP.HCM hiện cũng đã nhận được nhiều lịch hẹn đến khám và chữa trị da của khách ngay khi có tin nới lỏng giãn cách. Bác sĩ Hải cho biết: "Chị em vẫn than với mình là mấy tháng nay da không được chăm sóc nên nổi mụn không dám soi gương. Nhiều bạn đang điều trị da dang dở cần tái khám đành phải chấp nhận tình trạng da chưa được đẹp suốt thời gian dài. Hiện có nhiều khách ở tỉnh đã được chích đủ 2 mũi vắc xin nhưng không biết khi nào mới được lên để chữa trị tiếp. Để đảm bảo an toàn và dịch không bùng phát trở lại, chị em đành phải chịu "xấu" một chút và đợi thêm vậy".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.