Nới lỏng giãn cách, chợ nổi Cái Răng sôi động trở lại

03/10/2021 09:23 GMT+7

Sau gần một tuần TP.Cần Thơ nới lỏng giãn cách, chợ nổi Cái Răng đang dần trở lại nhịp sống sôi động trước đây. Tiếng nói cười, í ới gọi nhau vang vọng khắp một khúc sông.

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, những ngày đầu nới lỏng giãn cách, tuy thiếu vắng khách du lịch nhưng cảnh trao đổi hàng hóa, chuyển hàng từ các ghe… tại chợ nổi Cái Răng (P.Lê Bình, Q.Cái Răng, Cần Thơ) vô cùng tấp nập.

Thời điểm này, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng cao vì vậy, một số người làm nghề vạn đò chuyển sang chạy ghe chở thuê nông sản, hàng hóa. Số khác tìm nơi nhập rau củ, trái cây bán lại cho các thương lái ở chợ bình ổn giá kiếm thu nhập trong thời gian vắng khách du lịch.

Nông sản được mua bán nhiều hơn trên chợ nổi

DUY TÂN

Ghe chở nông sản bán tại chợ

DUY TÂN

Chị Trần Thúy Kiều (30 tuổi) cho biết để mua bán được trên chợ nổi Cái Răng vào thời điểm này, chủ ghe và người trên ghe phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 khi di chuyển qua lại giữa các chốt kiểm soát đường sông. Ngoài ra, còn phải khai báo lịch trình di chuyển, mặt hàng thu mua để cơ quan chức năng nắm rõ.

Covid-19 sáng 3.10: Cả nước 803.202​​ ca nhiễm, 664.938 ca khỏi | Hỗ trợ hàng ngàn người về quê

Ông Nguyễn Văn Mười Hai (55 tuổi, người có hơn 20 năm chở rau củ thuê cho thương hồ chợ nổi Cái Răng) cho biết sau nhiều tháng thất nghiệp do Covid-19, đến khi TP.Cần Thơ nới lỏng giãn cách, ông đã trở lại chợ nổi để kiếm kế mưu sinh.

Những người làm nghề chạy đò chuyển sang chở thuê nông sản, hàng hóa kiếm thêm thu nhập

DUY TÂN

Những người bán nông sản nhỏ lẻ trên sông cũng hoạt động tấp nập trở lại

DUY TÂN

Người dân vui mừng chạy ghe ra chợ nổi mua nông sản

DUY TÂN

“Thay vì chạy đò thuê, giờ tôi linh hoạt chuyển sang nhận trung chuyển nông sản thuê. Trước dịch, có cả trăm người chạy đò thuê, nhưng dịch bệnh đến giờ con số ấy giảm còn chưa đến phân nửa. Khi nới lỏng giãn cách, nhu cầu mua bán tăng cao thì số người chạy ghe chở nông sản thuê cũng tăng lên vài chục người”, ông Hai nói.

Tại xóm trọ nghèo có gần 10 hộ gia đình sống gần chợ nổi ở cũng bắt đầu rục rịch trở lại công việc thường nhật. Anh Thạch Phước Lộc (20 tuổi) không giấu được niềm vui: “Tôi làm nghề chạy ghe bán trái cây thuê cho chủ vựa, dịch Covid-19 ập đến nên thất nghiệp. Giờ thành phố nới lỏng giãn cách nên mấy hôm nay tôi đi làm trở lại. Mỗi ngày cũng kiếm được gần 200.000 đồng để lo cho 2 đứa con 4 tháng tuổi và 3 tuổi”.

Tuy nới lỏng giãn cách, nhưng các thương hồ chợ nổi Cái Răng vẫn thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19, tuân thủ 5K.

Nhóm từ thiện cũng chạy ghe ra chợ nổi để xin nông sản nấu ăn từ thiện

DUY TÂN

Người dân chạy từ bờ ra mua rau củ, trái cây tại chợ nổi

DUY TÂN

Cảnh mua bán nông sản trên sông nhộn nhịp nhưng vẫn tuân thủ 5K

DUY TÂN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.