Nỗi lo 'yêng hùng nhí'

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
30/12/2022 07:22 GMT+7

Ngay sau khi clip một “yêng hùng nhí” lái xe máy trong tư thế nằm ở khu vực Dốc Miếu (TT.Gio Linh, H.Gio Linh, Quảng Trị) đăng lên mạng xã hội , cả người và xe đã được công an địa phương tìm và đưa về trụ sở làm việc.

Đây là ví dụ điển hình cho việc ngành chức năng Quảng Trị rất kịp thời, mạnh tay xử lý. Dù vậy, dường như một bộ phận giới trẻ đang có trào lưu làm “yêng hùng xa lộ”…

Như thông tin Thanh Niên đã gửi tới bạn đọc trong bài “Yêng hùng xa lộ nhí” tràn khắp làng quê (đăng hôm 27.12), vấn nạn trên đã bất ngờ bùng lên và đang trở thành nỗi lo cho nhiều địa phương từ miền xuôi đến miền ngược.

Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) kiểm tra một “yêng hùng nhí” trong đêm

THANH LỘC

Ở miền ngược, những nhóm trẻ phá tan sự bình yên của phố núi Khe Sanh (H.Hướng Hóa) bằng những màn nẹt pô, lao xe đi với tốc độ cao. Ở miền xuôi, thông qua mạng xã hội, các thiếu niên thậm chí lập hội, tổ chức câu lạc bộ để đua xe

Mối họa lớn nhất mà các “yêng hùng nhí” gây ra không chỉ là nỗi lo sợ của chính cha mẹ các em khi đến tối không thấy con về nhà, mà còn là nỗi ám ảnh của người dân địa phương vì nguy cơ tai nạn giao thông, đến nỗi nhiều người dân chọn cách không ra đường để né… bọn trẻ thích giỡn với tử thần.

Gần tết, “yêng hùng xa lộ nhí” xuất hiện nhiều hơn ngày thường. Chúng không còn lén lút trên những con đường vắng mà ra hẳn quốc lộ, khu đông dân cư, thậm chí chạy vụt qua gầm rú ngay trước mặt các tổ công an đang làm việc đầy thách thức…

Người ta nói nhiều về vai trò của nhà trường, gia đình trong việc “xóa” trào lưu “yêng hùng xa lộ nhí”. Nếu người lớn không dễ dãi giao phương tiện cho các em, nếu nhà trường nghiêm cấm việc học sinh điều khiển xe máy phân khối lớn đến trường… thì đã giúp hạn chế một lượng lớn “yêng hùng” thích thể hiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.