Nỗi lo của U.23 Việt Nam

26/04/2022 06:31 GMT+7

U.23 Việt Nam chỉ còn một tuần cuối cùng chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 31 bắt đầu từ ngày 6.5 gặp tuyển U.23 Indonesia tại sân Việt Trì, Phú Thọ.

Càng gần đến giờ G điều được người hâm mộ quan tâm nhất lúc này là từ danh sách trên dưới 30 cầu thủ, ông Park sẽ rút xuống chỉ còn 20 người theo quy định điều lệ thì ai sẽ là người may mắn lọt vào mắt xanh cuối cùng của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Loại đến hơn 10 cái tên chắc chắn là điều không hề dễ dàng, nhưng với những gì các cầu thủ thể hiện qua 2 trận gặp U.20 Hàn Quốc không quá khó để khán giả thấy rõ hình hài bộ khung khoảng 12 - 13 cái tên đã chắc suất mà phần lớn chủ yếu nằm ở đội hình chính của trận đấu lượt về ngày 22.4 vừa qua trên sân Hàng Đẫy.

Hoàng Đức nếu gặp vấn đề chắc chắn sẽ không ai ở U.23 Việt Nam hiện đủ sứcthay thế

VFF

Cũng vì chỉ có 12 - 13 cái tên tạo được dấu ấn trong khi số đông còn lại vẫn chưa chứng tỏ được nhiều nên đang dấy lên nỗi lo cho ông Park và cả công chúng yêu bóng đá. Đó chính là sự chênh lệch về lực lượng trong đội hình cho thấy độ dày không mạnh, hay nói cách khác là còn khoảng cách quá lớn giữa nhóm cầu thủ tạm gọi là có đẳng cấp này với nhóm còn lại chưa tạo được niềm tin.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nói : “SEA Games 31 là cuộc chiến gay cấn với mật độ dày 2 hoặc 3 ngày/trận, muốn vào đến trận cuối cùng phải đá tổng cộng 7 trận như World Cup. Chính vì thế, cần có lực lượng thật đồng đều, trình độ phải sàn sàn nhau thì mới đảm bảo việc sắp xếp con người mới đủ thể lực và có chiều sâu để đi đến cùng. Nhưng nhìn U.23 Việt Nam quả thật đáng lo vì ngoài những cái tên như Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức hay Văn Xuân, Thanh Bình, Việt Anh, Văn Toản, Hoàng Anh, còn lại không một ai chứng tỏ được đủ sức cáng đáng các vị trí còn lại một cách tốt nhất. Thậm chí, nếu các trụ cột gặp vấn đề thì càng lộ ra nhiều khó khăn hơn nữa trong đội hình, ảnh hưởng đến lối chơi”.

Trong khi đó, các đội U.23 đặc biệt là Indonesia, Thái Lan, Myanmar và Malaysia sẽ rất mạnh, họ có lực lượng khá đồng đều nhau nên ông Đoàn Minh Xương cho rằng sẽ khó cho thầy Park khi xoay xở với lực lượng đang có. Vì nếu thầy Park sử dụng duy nhất một đội hình từ đầu đến cuối để đảm bảo trận nào cũng phải nỗ lực thắng thì lực lượng sẽ bị bào mòn sức, còn tung nhân tố mới vào thì chắc chắn sẽ chưa thể yên tâm. Ở SEA Games trước, ít ra ông Park cũng có nhiều quân bài dự bị chất lượng trong tay nên khi đội hình chính có 3 - 4 vị trí bị trục trặc thì lập tức sự thay thế không làm yếu đi sức mạnh chung. Nhưng giờ nhìn tới lui thì không thể không lo cho U.23 Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.