Nối lại tình cảm bất thành, tìm đến công ty sát hại vợ cũ

Huyền Mai
Huyền Mai
18/06/2020 14:37 GMT+7

Bị vợ cũ từ chối nối lại tình cảm, bị cáo đã tìm đến công ty nơi chị T. làm việc, dùng dây điện sát hại nạn nhân.

Ngày 18.6, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đàm Minh Thêm (38 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) tù chung thân về tội “giết người”.
Theo cáo trạng, Thêm và chị H.N.K.T. kết hôn năm 2010 và có một con chung. Đến tháng 3.2019, hai người ly hôn, chị T. nhận nuôi con nhỏ. Sau khi ly hôn, Thêm nhiều lần ngỏ ý muốn nối lại mối quan hệ vợ chồng nhưng bị T. từ chối.
Ngày 14.7.2019, Thêm chuẩn bị một sợi dây điện, một cuộn băng keo rồi tìm đến công ty chị T. làm việc. Lợi dụng lúc công ty vắng người, bị cáo đột nhập vào công ty rồi tìm đến phòng làm việc của vợ cũ.
Khi đến cửa phòng, thấy T. đang nói chuyện điện thoại với một người đàn ông, Thêm tức giận xông đến vật ngã nạn nhân. Tiếp đến, bị cáo dùng băng keo bịt miệng rồi lấy dây điện xiết cổ chị T. khiến nạn nhân tử vong.
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định vì ghen tuông mù quáng, vì sự ích kỉ của bản thân, bị cáo đã chuẩn bị hung khí, tìm đến công ty sát hại vợ cũ của mình. Hành vi của bị cáo có sự chuẩn bị kĩ càng, mang tính đê hèn, côn đồ nên cần cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.