Nỗi khổ của cô nàng có 'đôi chân dài nhất nước Mỹ'

22/10/2015 13:43 GMT+7

(TNO) Nữ sinh Holly Burt, đang sống tại New York, được công nhận là cô gái có đôi chân dài nhất nước Mỹ, với đôi chân đạt con số khó tin: gần 1,26 m.

(TNO) Nữ sinh Holly Burt, đang sống tại New York, được công nhận là cô gái có đôi chân dài nhất nước Mỹ, với đôi chân đạt con số khó tin: gần 1,26 m.

Nữ sinh Holly Burt được công nhận là cô gái có đôi chân dài nhất nước Mỹ - Ảnh chụp màn hình Mirror

Tuy nhiên, đôi chân đặc biệt ấy cũng khiến cô gặp nhiều hệ lụy, trong đó phải kể là việc không thể tìm được người đàn ông tương xứng với chiều cao của mình. 
Theo Mirror, Holly Burt năm nay 20 tuổi và đang là sinh viên ngành thiết kế ở Mỹ. Mới đây, cô đã soán ngôi người mẫu Lauren Williams, với đôi chân dài 124,5 cm, để trở thành cô gái có đôi chân dài nhất nước Mỹ.
Khi còn đi học, Holly thường bị bạn bè chế giễu vì chiều cao quá khổ. Khi đó, cô vẫn còn sống ở bang Florida.
“Lúc học trung học , tôi từng bị chế giễu với nhiều biệt danh như hươu cao cổ, cái cây di động. Tôi đã nghĩ mình sẽ có những cuộc hẹn tuyệt vời hơn khi chuyển đến New York”, Holly cho biết.
Cách đây 2 năm, cô đến sống ở thành phố New York. Tuy nhiên, nỗi khổ của người đẹp chân dài này là không thể tìm được người đàn ông tương xứng với chiều cao của mình.
“Tôi chắc chắn những người đàn ông muốn đến với tôi đều rất thích chân dài. Nhưng khi họ nhìn thấy tôi trong đôi giày cao gót, họ đã phải há hốc mồm”, cô kể lại.
Cô gái có đôi chân dài nhất nước Mỹ cũng tiết lộ cô không bao giờ chấp nhận hẹn hò với anh chàng nào cao dưới 1,9 m. Điều may mắn cho Holly là thành phố New York có khá nhiều người cao.
Holly sinh ra trong một gia đình có nhiều người chiều cao rất "khủng". Cha Holly cao 1,9 m, mẹ cao 1,85 m, em gái cao 1,82 m. Ngoài ra, chú cô và ông nội cô đều cao đến 2 m, theo Mirror.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.