Nối gót McDonald's, Starbucks rời thị trường Nga sau gần 15 năm

25/05/2022 07:29 GMT+7

Ngày 23.5, Starbucks cho biết họ sẽ rút khỏi thị trường Nga sau gần 15 năm khi chuỗi cà phê này theo sau McDonald's cùng một số thương hiệu phương Tây hàng đầu khác trong việc ngừng hoạt động liên quan đến chiến sự tại Ukraine .

Theo thông báo được đưa ra ngày 23.5, Starbucks sẽ rời thị trường Nga sau gần 15 năm, gia nhập làn sóng các công ty phương Tây rút khỏi nước này để phản ứng với chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Starbucks có trụ sở tại Seattle, sở hữu 130 cửa hàng ở Nga, với gần 2.000 nhân viên ở nước này.

Vào tháng 3, Starbucks đã đóng cửa các cửa hàng và đình chỉ mọi hoạt động kinh doanh tại Nga, bao gồm cả việc vận chuyển các sản phẩm của mình đến nước này.

Quyết định được đưa ra trong ngày 23.5 đồng nghĩa với việc đình chỉ hoạt động trở thành đóng cửa hoàn toàn.

Động thái này của Starbucks được đưa ra một tuần sau khi một công ty Mỹ thậm chí còn mang tính biểu tượng hơn là McDonald’s thông báo đóng cửa toàn bộ các cửa hàng tại Nga.

Starbucks không cung cấp chi tiết về tác động tài chính của việc rút khỏi thị trường Nga. Trong khi McDonald’s cho biết họ sẽ phải trả khoản phí lên tới 1,4 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.