Nối dài cánh sóng Tiếng nói Việt Nam

Huy Đạt
Huy Đạt
13/07/2023 14:01 GMT+7

Sau 3 năm tạm dừng vì dịch bệnh Covid-19, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực miền Trung tổ chức hội nghị cộng tác viên và tập huấn nghiệp vụ nhằm mở rộng mạng lưới cộng tác viên của VOV ở các tỉnh, thành.

Sáng nay (13.7), tại TP.Đà Nẵng, Cơ quan thường trú (CQTT) Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) khu vực miền Trung tổ chức "Hội nghị cộng tác viên năm 2023" và một số hoạt động nghiệp vụ báo chí khác.

Dự hội nghị có ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng giám đốc VOV; ông Lê Văn Dũng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam; ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng; thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó tư lệnh Quân khu 5

Trình bày báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Tấn Tư, Giám đốc CQTT khu vực miền Trung VOV, cho biết từ hội nghị cộng tác viên (CTV) năm 2019 đến nay, do ảnh hưởng dịch Covid-19 và nhiều lý do khác, năm nay CQTT khu vực miền Trung mới tổ chức trở lại hội nghị này.

Mở rộng mạng lưới cộng tác viên nối dài cánh sóng Tiếng nói Việt Nam   - Ảnh 1.

Ông Phạm Tấn Tư, Giám đốc CQTT khu vực miền Trung Đài Tiếng nói Việt Nam, báo cáo tại Hội nghị

HUY ĐẠT

Từ năm 2020 đến hết tháng 6.2023, VOV miền Trung thực hiện gần 18.000 tin, bài cung cấp cho các kênh sóng của VOV, trong đó lượng tin, bài của CTV chiếm từ 10 - 20% mỗi tháng.

Đội ngũ CTV đã thực hiện những bài viết sâu, có tính phát hiện về hàng loạt các vấn đề được dư luận quan tâm…

"Hơn 3 năm qua, VOV miền Trung tiếp tục là một trong những đơn vị sản xuất nhiều tin bài chất lượng tốt. VOV miền Trung đã đoạt nhiều giải Báo chí quốc gia, Giải Búa liềm vàng cũng như các giải báo chí Trung ương, bộ ngành và địa phương. Có được kết quả này không thể không nhắc đến vai trò của các cộng tác viên", ông Tư nhấn mạnh.

Mở rộng mạng lưới cộng tác viên nối dài cánh sóng Tiếng nói Việt Nam   - Ảnh 2.

Mạng lưới cộng tác viên của VOV làm nhiệm vụ nối dài cánh sóng “Tiếng nói Việt Nam” từ miền núi đến hải đảo

HUY ĐẠT

Tại hội nghị, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng, cho biết Đà Nẵng là một trong những trung tâm báo chí lớn của cả nước với sự hiện diện của hơn 100 cơ quan báo chí. Trong đó, VOV miền Trung có vai trò là một trong những đơn vị truyền thông chủ lực tại TP.Đà Nẵng.

"Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đà Nẵng luôn nhận được sự đồng hành của VOV. Đặc biệt, chương trình hợp tác truyền thông giữa đơn vị với thành phố gặt hái nhiều kết quả tích cực", ông Hồ Kỳ Minh khẳng định.

Mở rộng mạng lưới cộng tác viên nối dài cánh sóng Tiếng nói Việt Nam   - Ảnh 3.

Ông Hồ Kỳ Minh phát biểu tại hội nghị

HUY ĐẠT

Trong khuôn khổ hội nghị diễn ra các buổi tập huấn nghiệp vụ: kỹ năng thực hiện phóng sự ngắn trên phát thanh, cách khai thác và mở rộng thông tin trên báo điện tử; cách viết tin, phóng sự dành cho đồng bào dân tộc thiểu số; viết lời dẫn cho tác phẩm phát thanh và hướng dẫn cách đọc tin, bài trên sóng phát thanh; đưa sản phẩm phát thanh lên nền tảng số.

Mở rộng mạng lưới cộng tác viên nối dài cánh sóng Tiếng nói Việt Nam   - Ảnh 5.

Dịp này, VOV miền Trung trao 5 nhà tình nghĩa tặng người nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Nam, tổng trị giá 350 triệu đồng.

HUY ĐẠT

Trước đó, chiều 12.7, ông Đỗ Tiến Sỹ cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc VOV đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ TP.Đà Nẵng. Tiếp đó, VOV miền Trung đã trao 50 suất quà tặng đến các cụ đang sống ở Trung tâm Phụng dưỡng người có công với cách mạng TP.Đà Nẵng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.