Nối "của quý" bị cắt đứt lìa!

06/07/2006 15:28 GMT+7

Từ năm 1994 đến nay, Khoa Tiết Niệu của BV Chợ Rẫy đã tiếp nhận 13 trường hợp nạn nhân bị cắt đứt lìa dương vật. Trong đó, có 4 trường hợp do… tự cắt và 9 trường hợp bị cắt dương vật do ghen tuông, mâu thuẩn trong tình yêu, hôn nhân.

Cắt... chủ yếu do ghen!

Một tu sĩ ở Long An, 39 tuổi, trong một phút đấu tranh với bản thân để khỏi rơi vào dục vọng đã… “tự thiến”, cắt đứt dương vật của mình. Ông được đệ tử đưa đến BV Chợ Rẫy cấp cứu với mẫu dương vật bị cắt đứt lìa gói trong giấy vệ sinh. Khi được hỏi, vị tu sĩ này đã trả lời làm thế là vì để khỏi đấu tranh kiềm chế bản thân trước những ham muốn đời thường!

Theo BS Dương Quang Vũ, bác sĩ chuyên khoa II Ngoại Tiết Niệu BV Chợ Rẫy, ở các nước, hầu hết các trường hợp tai nạn đứt lìa dương vật đều là do tự cắt (như trường hợp vị tu sĩ đã nói ở trên) thì ở VN, đa số trường hợp vẫn là do thù hận ghen tuông, mâu thuẫn về tình yêu, hôn nhân. "Lý do các bà vợ hay người yêu ra tay xoay quanh vấn đề không chung thủy hoặc ngược đãi vợ... "Đây thực sự là một vấn đề xã hội ở nước ta", BS Dương Quang Vũ nhấn mạnh.

Theo thống kê của BS Vũ, 9 trường hợp bị cắt, bao gồm 4 trường hợp bị vợ cắt, 4 trường hợp bị tình nhân cắt, 1 trường hợp bị tình địch cắt. Cả 9 trường hợp đều do thù hận ghen tuông, chiếm khoảng 69,3%. Vì vậy, hầu hết các trường hợp đều nằm trong độ tuổi còn hoạt động tình dục.

BS Dương Quang Vũ kể, ông không quên được trường hợp của một kỹ sư ở TP.HCM. Anh này đi công tác ở Dak Lak một thời gian và bỏ bê cô bồ. Không rõ, trong thời gian ở Dak Lak, anh có quan hệ yêu đương với ai khác không nhưng khi trở về TP, anh được cô bồ… rủ đi nhậu rồi cắt phăng luôn “của quý”!

Các bác sĩ không điều tra để biết, hung khí dùng để cắt là loại gì, thế nhưng các trường hợp đưa đến BV để cấp cứu thì y như rằng, nạn nhân bị cắt gọn!  Đường cắt đều bén, ngọt!

Trong số 13 trường hợp bị cắt dương vật, có đến 7 trường hợp bị cắt lìa hoàn toàn đến tận gốc dương vật. Những trường hợp còn lại, nạn nhân bị cắt đứt lìa… một đoạn! Cũng có một trường hợp đoạn bị cắt còn dính lũng lẳng một mẩu da 2 mm với gốc dương vật… Điều rất may mắn là, phần lớn trường hợp mẫu bị cắt được người thân trong gia đình giữ lại, bỏ trong túi nylon ướp đá và mang đến bệnh viện! Theo tiết lộ của bác sĩ BV Chợ Rẫy, một trường hợp nạn nhân nhân bị cắt đứt lìa dương vật do ghen tuông và đoạn bị cắt đã được quẳng ngay... xuống cống. Trong trường hợp này, các bác sĩ đành phải bó tay...

Nối... mất khoảng 3 giờ!

Tổn thương đứt lìa dương vật là những ca buộc phải cấp cứu ngay tại một cơ sở y tế gần nhất vì tổn thương này gây ra mất máu dữ dội. Thông thường khi BV Chợ Rẫy tiếp nhận, phần dưới cơ thể của nạn nhân bê bết máu.

"Chúng tôi có một trường hợp thất bại phải mổ cắt bỏ đoạn hoại tử dù bệnh nhân đến sớm ở giờ thứ hai sau khi bị cắt dương vật. Đoạn bị cắt được bọc trong giấy vệ sinh sạch, nhưng do không tìm được mạch máu để nối, chỉ nối được 2 thể hang và niệu đạo", BS Vũ kể.

Theo BS Vũ, nối đứt lìa dương vật cũng tương tự như ghép cơ quan (ghép tự thân), do đó, nếu lỡ gặp trường hợp này, cần chú ý xử lý và bảo quản đoạn dương vật bị cắt trong môi trường lạnh càng sớm càng tốt trong khi chuyển bệnh nhân đến bệnh viện. Đoạn dương vật bị cắt không được để trực tiếp trong nước đá mà phải được cho vào túi nylon rồi đặt vào bình nước đá.

Nối dương vật phải tỉ mỉ ngay từ việc rửa sạch máu trong lòng mạch sẽ giúp tránh thuyên tắc mạch sau nối. Bơm sâu dung dịch có pha thuốc chống đông vào động mạch và tĩnh mạch lưng dương vật cho đến lúc nước rửa ra trong và sạch. Sau đó, đặt dương vật trở lại vào dung dịch bảo quản lạnh.

Vào năm 1994, khi thực hiện những ca đứt lìa dương vật đầu tiên, BS Vũ và các đồng nghiệp ở BV Chợ Rẫy phải mất 4 giờ để ghép nối lại dương vật cho nạn nhân. Hiện nay, những ca như thế này chỉ mất từ 2,5 - 3 giờ.

Trong suốt 13 năm qua, BS Dương Quang Vũ đã thực hiện nối dương vật cho 8 ca trong 13 trường hợp đứt lìa dương vật. Ông cho biết, để đảm bảo kỹ thuật nối tốt nhất phải sử dụng các dụng cụ vi phẫu thuật để tỉ mỉ nối lại những mạch máu rất nhỏ.

Vấn đề kỹ thuật đặt ra trong phẫu thuật nối dương vật là nối thành công mạch máu. Việc khâu nối động mạch lưng dương vật giúp bảo tồn chức năng cương cũng như đảm bảo cung cấp máu nuôi cho quy đầu, da và mô dưới da dương vật. Nếu thành công, nạn nhân có thể phục hồi chức năng của dương vật như lúc chưa bị cắt.

"Đây là một phẫu thuật không tốn kém. Nối các mạch máu chỉ cần có 2 cọng chỉ nhỏ, nhưng đây lại là một ca phẫu thuật tốn công, tỉ mỉ và đòi hỏi phải nhẫn nại”, BS Vũ nói. Sau khi khâu nối xong, các bác sĩ còn phải tốn nhiều công sức xẻ da nhiều chỗ trên dương vật để giảm phù nề sau mổ và giúp da lành tốt. Trong trường hợp da dương vật bị hoại tử do phù nề dẫn đến thiếu máu nuôi, phải cắt lọc.

Theo y văn thế giới vết thương đứt lìa dương vật nếu đến trễ sau 6 giờ, tỷ lệ nối thành công rất thấp. Tuy nhiên, từ năm 1994 đến năm 2005, tại BV Chợ Rẫy, đã có 5 ca (62,5%) bệnh nhân đến muộn sau 6 giờ thậm chí kéo dài đến 9 giờ.

Riêng tại BV Chợ Rẫy, thời gian từ khi bị cắt dương vật cho đến khi tới bệnh viện, có 3 trường hợp bệnh nhận đến muộn 9 giờ, 2 trường hợp muộn 8 giờ, 1 trường hợp muộn 6 giờ, 1 trường hợp muộn 4 giờ, 1 trường hợp muộn 2 giờ. Tuy nhiên, các bác sĩ tại BV Chợ Rẫy cho biết, kết quả phẫu thuật nối lại đoạn dương vật bị cắt khá tốt. Có một trường hợp như anh Hồ Văn Ch., 21 tuổi, đã có con sau khi được nối dương vật đã bị cắt lìa trước đó do ghen tuông.

Việc các bà vợ ghen tuông dẫn đến mất bình tĩnh và ra tay cắt của quý của chồng, người yêu nhằm để thỏa mãn thù hận ghen tuông nhất thời. Tuy nhiên hành động đó không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe người thân của mình mà còn vi phạm pháp luật. Với hành vi cắt "của quý" của chồng, người vợ đã phạm vào tội cố ý gây thương tích theo Điều 104 - Bộ luật Hình sự. Vì vậy các bà vợ có chồng lăng nhăng hãy thật bình tĩnh khi suy xét vấn đề và các ông chồng lỡ có tật đó thì cũng nên sửa ngay nếu không thì có ngày hối không kịp.

Theo Hương Cát/Vietnamnet

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.