Nơi con em công nhân nghèo được tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế

Huy Đạt
Huy Đạt
23/09/2022 15:18 GMT+7

Trung tâm chăm sóc giáo dục mầm non OneSky Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm thành lập, cũng là quãng thời gian nuôi dưỡng, đào tạo cho hàng trăm con em công nhân hoàn cảnh khó khăn ở TP.Đà Nẵng.

Ngày 23.9, Trung tâm chăm sóc giáo dục mầm non OneSky Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm thành lập, có sự tham dự của ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non Bộ GD-ĐT; ông Roger Wong, Giám đốc điều hành toàn cầu Tổ chức OneSky...

Theo đại diện Trung tâm chăm sóc giáo dục mầm non OneSky Đà Nẵng, với mong muốn tạo cơ hội cho các trẻ nghèo được tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế, có cơ hội phát triển tiềm năng của mình, mô hình OneSky được được thành lập vào năm 2017.
Trong 5 năm qua, OneSky đã chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cho 628 trẻ em là con của các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Trung tâm chăm sóc giáo dục mầm non OneSky Đà Nẵng giáo dục và chăm sóc cho hàng trăm trẻ em là con của công nhân KCN Hòa Khánh có hoàn cảnh khó khăn

Đ.X

Với giáo trình đã được nghiên cứu phù hợp với đặc thù của các cơ sở mầm non độc lập, trong suốt 5 năm qua Trung tâm chăm sóc giáo dục mầm non OneSky đã tập huấn cho 1.130 người chăm sóc trẻ tại các nhóm lớp, mang lại lợi ích cho hơn 28.000 trẻ em tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Hải Dương.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, đánh giá OneSky Đà Nẵng là mô hình công tư kết hợp nhằm hỗ trợ trẻ em là con công nhân khu công nghiệp, được TP.Đà Nẵng và tổ chức OneSky xây dựng, vận hành theo chuẩn quốc tế.

Theo đó, phần đất do UBND TP cấp, OneSky và UBND cùng xây dựng trung tâm với tỷ lệ 60-40. Sau khi đi vào thực hiện, OneSky và phụ huynh cùng chia sẻ chi phí vận hành (800.000 đồng/tháng đối với tất cả các lớp mầm non), còn học phí và tiền ăn ở do tổ chức này tài trợ.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng, phát biểu tại lễ kỷ niệm

H.Đ

Ông Roger Wong, Giám đốc điều hành toàn cầu Tổ chức OneSky, cho biết đây là dịp đánh dấu cột mốc quan trọng của OneSky Đà Nẵng. Ông mong muốn OneSky được hỗ trợ mở rộng chương trình tập huấn, bao gồm cả việc phát triển bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non dành cho các nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập ngoài công lập...

Đại diện Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm CSGDMN OneSky Đà Nẵng

h.Đ

OneSky là tổ chức phi chính phủ được thành lập vào năm 1998. Với sứ mệnh mở khóa tiềm năng ẩn chứa bên trong những trẻ em dễ bị tổn thương, OneSky đã thiết kế và triển khai những dự án giáo dục mầm non áp dụng phương pháp dạy học ứng đáp dành cho cộng đồng và các nhóm trẻ tại Hồng Kông, Trung Quốc, Mông Cổ và Việt Nam.

Năm 2017, Trung tâm CSGDMN OneSky - Đà Nẵng khánh thành, chính thức đưa vào hoạt động. Hàng năm, trung tâm này chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cho 250 trẻ em là con của các công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại KCN Hoà Khánh từ 6 tháng đến 6 tuổi. Trung tâm mở cửa từ 6 giờ 30 sáng đến 6 giờ 30 tối và từ thứ hai đến thứ bảy trong tuần, để phù hợp với nhu cầu của đối tượng là công nhân khu công nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.