Nội chiến ngầm trong Nhà Trắng

04/07/2021 07:00 GMT+7

Có thông tin xảy ra cảnh đấu đá nội bộ trong văn phòng Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris , buộc Nhà Trắng phải can thiệp để tránh nguy cơ vượt tầm kiểm soát.

Tháng 1.2021, bà Kamala Harris ghi tên vào lịch sử Mỹ khi trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm vai trò phó tổng thống. Sáu tháng sau, bà Harris đối diện những nghi ngại liên quan đến văn hóa làm việc trong văn phòng của mình, mà theo nhiều nguồn tin là “hỗn loạn” và “độc hại”.

Chuyện gì xảy ra ?

Tuần qua, tờ Politico dẫn nội dung phỏng vấn 22 người, trong đó có cựu quan chức và trợ lý của bà Harris, nói rằng một phần của Nhà Trắng đang lâm vào cuộc nội chiến. Theo đó, bà Harris không được yêu thích và thiếu năng lực, rằng bà phải chịu trách nhiệm về môi trường làm việc với chuẩn mực “đạo đức thấp”. “Đó không phải là một môi trường lành mạnh, mọi người thường xuyên cảm thấy bị đối xử tệ. Họ không cảm thấy được ủng hộ mà thay vào đó bị đối xử như đồ bỏ”, theo một nguồn tin.

Bài kiểm tra cho bà Harris

Báo Washington Examiner hôm 26.6 dẫn kết quả cuộc khảo sát Harvard CAPs/Harris do Đại học Harvard thực hiện cho thấy 44% số người được hỏi cho rằng bà Harris không xử lý tốt vấn đề di dân và kiểm soát biên giới, trong khi chỉ có 30% tán đồng. Theo 74% số người tham gia khảo sát, lẽ ra bà phải thăm biên giới Mỹ - Mexico sau khi được Tổng thống Biden giao phụ trách dẫn dắt nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề di dân từ tháng 3. Cho đến nay, bà Harris cũng chưa tạo được dấu ấn lớn trong chiến dịch tiêm vắc xin ngừa Covid-19 vốn là điểm nhấn trong nghị trình của Nhà Trắng, theo báo Mỹ.
Đài CNN hôm qua dẫn 5 nguồn tin tiết lộ Nhà Trắng đang bị đẩy vào tình thế phải kiểm soát tình hình sau khi một số báo đài Mỹ phanh phui về tình trạng đấu đá trong nội bộ văn phòng bà Harris.
Theo hai nguồn thạo tin, một số cấp dưới của bà Harris bày tỏ sự thất vọng khi phải chứng kiến tình trạng hỗn loạn xảy ra trong đội ngũ làm việc, đe dọa công việc chung. Và trong nhiều trường hợp, nguồn cơn bắt đầu từ Chánh văn phòng Tina Flournoy.
Một nguồn tin khác mô tả cảnh tượng “đầy thách thức và chật vật”, cũng như nghe nhân viên than phiền bà Flournoy thường xuyên mắng mỏ cấp dưới. Tuy nhiên, người này không cho rằng bà Flournoy phải chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra.
Căng thẳng lên đến đỉnh điểm sau chuyến công du của bà Harris đến TP.El Paso (bang Texas) sát biên giới Mỹ - Mexico hồi tuần trước. Nhiều nhân viên hoàn toàn không được thông báo về chuyến đi này trước khi thông tin được công bố chính thức, theo tờ Politico.
Một số trợ lý đang tìm kiếm cơ hội làm việc nơi khác, trong khi có người đã ra đi. Gần đây, hai quan chức cấp cao của Văn phòng phó tổng thống là bà Karly Satkowiak và Gabrielle DeFranceschi đã từ chức. Hai nguồn thạo tin bác bỏ lời giải thích cho rằng sự ra đi của họ được lên kế hoạch từ lâu.

Nhà Trắng vào cuộc

Bà Sabrina Singh, phó trợ lý báo chí của bà Harris, cho hay hiện phó tổng thống đang tập trung cao độ vào nghị trình làm việc để thực hiện các ưu tiên trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden. Còn trợ lý báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 2.7 khẳng định bà Harris là cộng sự vô cùng tuyệt vời của tổng thống Mỹ.
“Bà đảm nhận công việc đầy thách thức với tinh thần mẫn cán, và luôn nhận được sự ủng hộ tuyệt vời của đội ngũ cấp dưới”, theo bà Psaki.
Tuy nhiên, nguồn tin nội bộ cho biết Cánh Tây (nơi đặt văn phòng làm việc của tổng thống) đang tìm cách hỗ trợ phó tổng thống và đội ngũ làm việc tại văn phòng bà Harris. Đây là dấu hiệu cho thấy tình trạng hỗn loạn bắt đầu tác động đến bà Harris, người được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đảng Dân chủ trong tương lai và có thể tranh cử tổng thống năm 2024 nếu ông Biden không có ý định tái tranh cử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.