Nỗi buồn lạm thu

09/10/2022 10:05 GMT+7

Hằng năm, cứ bước vào năm học mới, phụ huynh lại đủ nỗi lo khi con em đến trường. Một trong những nỗi lo, sự ngán ngẩm và gây bức xúc cho phụ huynh và học sinh là 'đến hẹn… lạm thu'.

Các khoản thu không ít trường đề ra nhằm mục đích đầu tư cơ sở vật chất, chuyên môn, hoạt động nhằm giúp học sinh… phát triển toàn diện.

Vào mỗi đàu năm học là nóng chuyện lạm thu

chụp màn hình

Nhà trường, hội cha mẹ học sinh đề ra những khoản đầu tư do nhu cầu xã hội hóa giáo dục, nhằm mục đích tốt đẹp cho học sinh. Thế nhưng có những trang thiết bị như: quạt, máy lạnh, nhà vệ sinh…, nhiều trường, nhiều lớp năm nào phụ huynh cũng đóng.

Ngày họp phụ huynh đầu năm khiến phụ huynh thêm … đau đầu. Trước đây họp phụ huynh đầu năm mang một mục tiêu ý nghĩa của sự nghiệp giáo dục, mục tiêu ấy đúng nghĩa là “tất cả vì tương lai con em chúng ta”, vì mục đích học tập. Còn nay, họp phụ huynh đầu năm chủ yếu thông báo các khoản thu.

Khi phụ huynh có ý kiến, giáo viên chủ nhiệm cũng rất khó trả lời bởi bản thân họ cũng không nắm được chi tiết, chuyện lại tế nhị, muốn biết cụ thể thì gặp … ban giám hiệu.

Các khoản thu đã được ban giám hiệu, ban đại diện cha mẹ học sinh chuẩn bị từ trước. Nhiều khoản thu không phát cho phụ huynh, không ghi ở bảng thông báo, cũng không đưa lên màn hình ti vi, bởi đơn giản, đây là “thông tin nội bộ”. Để rồi mẫu chốt cuối cùng cũng là tinh thần… tự nguyện bằng hình thức… giơ tay. Dẫu ngán ngẩm nhưng khi nghe nói: “Phụ huynh nào đồng ý các khoản thu này thì giơ tay lên” thì các bậc phụ huynh giơ tay miễn cưỡng.

Nỗi lo nhất vẫn là những gia đình có thu nhập thấp, bấp bênh. Với nhiều gia đình, nuôi một đứa con ăn học là cả một vấn đề lớn, trước thực trạng lạm thu khiến họ càng lo nhiều hơn.

Tình trạng lạm thu khiến cho ngành giáo dục ít nhiều ảnh hưởng niềm tin từ học sinh, phụ huynh và xã hội, giảm đi sự lành mạnh của sự nghiệp giáo dục

Bao giờ mới chấm dứt tình trạng lạm thu? Bao giờ phụ huynh thoát khỏi nỗi buồn… lạm thu này? Đó là một câu hỏi lớn cần cơ quan chức năng giải đáp. Mà người cần giải đáp đúng nhất, thiết thực nhất chính là những người đứng trong nhà trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.