Nội bộ tuyển Pháp lại nổi sóng trước World Cup 2022 vì Mbappe

Giang Lao
Giang Lao
20/06/2022 07:22 GMT+7

Chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF), ông Noel Le Graet mới đây tiết lộ tiền đạo Kylian Mbappe đã có ý định chia tay tuyển Pháp sau EURO 2020 vì sút hỏng quả phạt đền trong trận thua Thụy Sĩ ở vòng 1/8.

Phát biểu này của ông Le Graet khiến Mbappe ngay sau đó tức giận lên mạng xã hội phản ứng, cho rằng mình đã từng có ý định chia tay tuyển Pháp sau EURO 2020 nhưng liên quan vấn đề bị phân biệt chủng tộc và không được FFF ủng hộ.

Chủ tịch FFF, ông Le Graet (ảnh nhỏ) và Mbappe với quả phạt đền sút hỏng ở EURO 2020

Mail Online

Theo đó, trong cuộc phỏng vấn tờ Le Journal de Dimanche gần đây, ông Le Graet nói: “Mbappe tức giận và không muốn chơi cho tuyển Pháp nữa, điều rõ ràng là không ai nghĩ sẽ đến vào thời điểm đó. Lý do vì Mbappe vốn là một người chiến thắng, và anh ấy thất vọng (sút hỏng quả phạt đền quyết định) như tất cả chúng tôi”.

Mặc dù vậy, Mbappe cho rằng việc chủ tịch FFF, ông Le Graet công bố những lý do trên khiến anh không hài lòng, và cho rằng mình vẫn tiếp tục không được ủng hộ.

Mbappe còn viết trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Twitter: “Tôi đã giải thích cho ông ấy về quyết định của mình thời điểm đó hoàn toàn liên quan đến những lời chỉ trích phân biệt chủng tộc không phải quả phạt đền. Nhưng ông ấy cứ nghĩ rằng không có vấn đề phân biệt chủng tộc khi tôi đưa ra ý định (chia tay tuyển Pháp)”.

Theo tờ Marca, sự việc mới nhất giữa chủ tịch FFF, Le Graet và tiền đạo Mbappe có thể sẽ làm thổi bùng ngọn lửa bất đồng vốn âm ỉ trong lòng tuyển Pháp của HLV Didier Deschamps dẫn dắt ngay trước World Cup 2022 và không dễ gì tìm lại vinh quang sau thất bại ở EURO 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.