Nội bộ M.U lục đục vì Ronaldo

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/09/2021 20:42 GMT+7

Siêu sao Cristiano Ronaldo được cho là bắt đầu thể hiện cái uy tại M.U khiến các đồng đội trong đội hình “Quỷ đỏ” cảm thấy khó chịu.

Vượt mặt Messi, Ronaldo trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới

Trên thực tế, sự trở lại của Ronaldo đã mang lại hiệu ứng tích cực cho M.U, trong đó ít nhất là việc tiền đạo 36 tuổi này đã ghi được 4 bàn trong 4 trận ra sân. Sự tái hợp của Ronaldo sớm giúp M.U thu lợi nhuận từ việc bán áo đấu với mức kỷ lục trong 1 ngày, bên cạnh danh tiếng đội bóng lan toả rộng hơn nhờ siêu sao này có lượng người theo dõi ở mức rất cao trên các nền tảng mạng xã hội.

Ronaldo có chế độ ăn uống rất bài bản để duy trì phong độ

CHỤP MÀN HÌNH

Một số thay đổi trong nội bộ “Quỷ đỏ” sau sự xuất hiện của CR7 không những ảnh hưởng đến thành tích sân cỏ và lĩnh vực kinh doanh, mà còn liên đới đến cả chuyện ăn uống, sinh hoạt của các cầu thủ đội bóng thành Manchester.
Theo tờ Marca, Ronaldo đã âm thầm tác động để đưa ra thực đơn mới cho đầu bếp của CLB M.U. Điều này được cho là khiến một số đồng đội của anh ở đội bóng không mấy hài lòng.
Trong một bài viết của tờ The Sun, Ronaldo được cho là "áp đặt" một số món ăn kiêng do mình thiết kế cho vài bữa ăn của M.U. Một trong những món mà Ronaldo yêu cầu đầu bếp M.U đưa vào thực đơn là Bacalhu, một món ăn Bồ Đào Nha gồm trứng và cá tuyết, cũng như bạch tuộc. “Anh ấy (Ronaldo) rất thích nó (món Bacalhu) và sẽ duy trì tốt với chế độ ăn kiêng, nhưng những người khác trong đội không thích nó. Cristiano rất tập trung vào những gì anh ấy muốn và các đầu bếp đang cố gắng hỗ trợ", một nguồn tin từ CLB M.U tiết lộ với The Sun.

Ronaldo còn cần nhiều sự hỗ trợ của đồng đội để có sự trở lại M.U hoàn hảo

AFP

Những thông tin mà tờ The Sun thu thập được về sinh hoạt của Ronaldo đã từng được thủ môn Lee Grant chia sẻ cách đây không lâu nhưng ít ai để ý. Thủ môn dự bị của “Quỷ đỏ” nói rằng Ronaldo khiến các cầu thủ M.U thậm chí ngại ăn đồ ăn vặt khi chứng kiến chế độ ăn uống lành mạnh và kiên định để duy trì phong độ cũng như sự nghiệp lâu dài của siêu sao 36 tuổi tuyển Bồ Đào Nha.
Ngoài ra, theo báo giới Anh, với sự nổi tiếng và ảnh hưởng của mình, sự hiện diện của Ronaldo đang làm tăng áp lực đối với HLV Solskjaer, người đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải sớm khi “Quỷ đỏ” có phong độ thiếu ổn định. Dù là đồng đội cũ nhưng nhất cử nhất động của nhà cầm quân người Na Uy có liên quan đến CR7 đều bị báo giới theo sát từng giây từng phút.

HLV Solskjaer (phải) đang chịu áp lực lớn sau phong độ thiếu ổn định của M.U

AFP

Trên thực tế, sau khởi đầu ấn tượng trong lần trở lại M.U nhưng Ronaldo được cho là chưa thể vực dậy “Quỷ đỏ” một cách toàn diện. Thành tích trên sân gần đây đã phần nào bộc lộ điều đó khi “Quỷ đỏ” thua 3 trong 4 trận ở mọi đấu trường. Sau khi thua trận mở màn vòng bảng Champions League trước đối thủ yếu hơn là Young Boys, đội chủ sân Old Trafford sau đó bị loại ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh và mới nhất thúc thủ 0-1 trên sân nhà trước Aston Villa tại vòng 6 Ngoại hạng Anh.
Cơ hội để HLV Solskjaer tạm xua tan chỉ trích là M.U phải “báo thù” Villarreal thành công ở cuộc giáp mặt trên sân Old Trafford tại lượt 2 bảng F Champions League diễn ra lúc 2 giờ sáng 30.9 (giờ VN). Villarreal đã đánh bại M.U ở chung kết Europa League mùa trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.