Nội bộ Hà Lan lục đục trước thềm VCK EURO vì sự cố tiêm vắc xin Covid-19

Tây Nguyên
Tây Nguyên
31/05/2021 11:18 GMT+7

HLV tuyển Hà Lan, Frank de Boer đã kêu gọi truyền thông tập trung vào bóng đá sau khi rộ thông tin nội bộ đội tuyển lục đục vì một sự cố tiêm vắc xin Covid-19 trước thềm VCK EURO năm nay.

Tuyển Hà Lan đã bị lôi kéo vào một cuộc tranh cãi về việc tiêm vắc xin Covid-19, khi có tới 6 cầu thủ từ chối tiêm, còn HLV De Boer bị chỉ trích vì đã nói không đúng sự thật trong cuộc họp báo tuần trước khi công bố đội hình liên quan đến số cầu thủ bị loại. Điều này làm dấy lên thông tin nội bộ tuyển Hà Lan đang lục đục trước thềm VCK EURO năm nay, diễn ra từ ngày 11.6 - 11.7.

Anwar El Ghazi (phải) được cho là bị loại sau khi nhận một tin nhắn

AFP

“Đó không phải là cuộc họp báo tốt nhất của tôi. Và với điều đó, tôi muốn để nó lại sau lưng. Bây giờ chúng ta hãy tập trung vào bóng đá”, De Boer nói với kênh truyền hình Hà Lan NOS hôm 30.5. Tuần trước, De Boer cho biết có tới 6 cầu thủ Hà Lan đã không tận dụng cơ hội để tiêm phòng, gây ra một cơn bão chỉ trích trong nước.
Chiến lược gia này bị chỉ trích là “cẩu thả” trong một số bài báo vì những hành động trong việc rút danh sách chính thức dự VCK EURO. Theo De Boer, thông tin việc ông gọi cho những cầu thủ để thông báo bị loại khỏi danh sách chính thức là không đúng sự thật, trong đó có trường hợp Anwar El Ghazi của Aston Villa nhận được tin xấu bằng tin nhắn.

Donny van de Beek (phải) thường xuyên ngồi dự bị ở M.U nhưng vẫn được cùng tuyển Hà Lan dự VCK EURO

AFP

Ông De Boer cũng bị công kích vì nói rằng tiền vệ Donny van de Beek đã thi đấu khoảng 4.000 phút với M.U trong mùa giải vừa qua trong khi thực tế là chưa đến 1.500 phút. “Việc tôi nhận sai dữ liệu về Donny thực sự không tệ như vậy. Nó chỉ cho thấy tôi đang già đi”, HLV De Boer nói ví von về sự nhầm lẫn của mình.
Về vấn đề tiêm vắc xin Covid-19, De Boer cho biết hôm 26.5 là ngày duy nhất để các cầu thủ và nhân viên tiêm vắc xin vì ông không muốn bất kỳ hậu quả nào ảnh hưởng đến việc chuẩn bị của tuyển Hà Lan. “Mỗi người đều có quyết định của riêng mình. Tôi đã được tiêm phòng và nếu đó là một tấm gương tốt cho những người khác, thì thật tuyệt. Nhưng mọi người đều được tự do quyết định, như mọi người ở Hà Lan. Chúng tôi muốn kết thúc chủ đề này ngay bây giờ và chỉ nói về EURO. Bây giờ chúng tôi muốn tập trung vào giải đấu”, HLV De Boer nhấn mạnh.

Tuyển Hà Lan tổn thất lớn khi trung vệ đội trưởng Van Dijk rút khỏi VCK EURO

AFP

Tuyển Hà Lan đã đến Faro ở Bồ Đào Nha vào cuối tuần trước để tập luyện, trước khi đá trận giao hữu với Scotland vào ngày 2.6, rồi trở về sân nhà gặp Georgia 4 ngày sau đó. Tại vòng bảng VCK EURO, đội bóng có biệt danh “Cơn lốc màu da cam” mở đầu với trận đụng độ Ukraine ngày 13.6, tiếp theo là Áo (17.6) và Bắc Macedonia (21.6). Cả 3 trận đấu vòng bảng đều diễn ra tại sân Johan Cruyff ở Amsterdam trước sự chứng kiến của 12.500 khán giả. Hà Lan, nhà vô địch châu Âu năm 1988, đang trở lại đấu trường quốc tế sau khi không thể vượt qua vòng loại EURO 2016 và World Cup 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.