Nỗi băn khoăn của một đại biểu Quốc hội

Lê Hiệp
Lê Hiệp
26/05/2022 04:20 GMT+7

Vất vả gồng mình trong gần 3 năm chống dịch, nhưng tới nay người ta lại thấy ngành y tế rất nhiều sai sót.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí - một giáo sư ngành y, nói trước Quốc hội (QH) rằng ông cứ mãi băn khoăn, tự hỏi vì sao?

Những sai sót của ngành y tế là sự thật. Đó là vụ việc Công ty Việt Á “móc ngoặc” và “hối lộ” cho lãnh đạo các trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) ở nhiều địa phương để “thổi giá” kit xét nghiệm được nhập từ Trung Quốc dưới danh nghĩa chuyển giao thương mại hóa đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước cho phòng chống dịch. Hàng chục giám đốc CDC, cán bộ ngành y tế đã bị khởi tố bắt tạm giam vì hành vi lợi dụng chức vụ, vi phạm quy định đấu thầu hay nhận hối lộ. Ba thứ trưởng, trong đó có 2 thứ trưởng của Bộ Y tế đã bị kỷ luật. Bộ trưởng Y tế và nguyên Bộ trưởng KH-CN, Ủy viên T.Ư Đảng đương nhiệm, đang chờ án kỷ luật từ cấp có thẩm quyền.

Đó còn là những vụ việc cấp phép nhập khẩu trang, thiết bị y tế trái quy định ở Vụ Trang thiết bị và công trình, Bộ Y tế; việc thực hiện liên doanh, liên kết, máy đặt tại Bệnh viện Bạch Mai; việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội; việc thực hiện các gói thầu tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM; việc đấu thầu mua sắm thiết bị đối với 2 gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị xạ trị tại Bệnh viện K… Có lẽ, chưa bao giờ cơ thể ngành y lại trở nên “loang lổ” như hiện tại.

Tự lý giải nỗi băn khoăn của mình, đại biểu (ĐB) Nguyễn Anh Trí cho rằng một lý do rất cơ bản là luật pháp đã không theo kịp, không hoàn chỉnh, không bao phủ để có thể bảo vệ, đồng thời ngăn ngừa… những việc làm sai trái của cán bộ y tế. Dẫn câu chuyện BHXH quyết định dừng thanh toán BHYT cho bệnh nhân với dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán sử dụng máy đặt, mượn hồi tuần trước, ông Trí nói đó là một điển hình cho những bất toàn, chồng chéo của pháp luật điều chỉnh lĩnh vực y tế.

Nhiều ĐB ngành y tế cũng cho rằng những bất cập của hệ thống luật pháp y tế, “đụng đâu sai đó”, khiến các cơ sở y tế sợ hãi không dám mua sắm, dẫn đến tình trạng thiếu thuốc men, trang thiết bị, khiến hoạt động khám chữa bệnh ách tắc tại nhiều địa phương trong thời gian qua. Ngay cả Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng than thở: “Không hiểu vì lý do gì!” khi cả nghị quyết của QH lẫn Chính phủ đều đã cho phép áp dụng chính sách đặc thù, đặc biệt, đặc cách, có thể nói là “mở hết cỡ” nhưng việc mua sắm vẫn không có lối thoát.

Tới chiều qua (25.5), sau rất nhiều vòng thảo luận, đưa vào, rút ra, từ nhiệm kỳ QH khóa XIV, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long mới trình ra QH dự thảo luật Khám bệnh, chữa bệnh với mục tiêu: lấy người bệnh là trung tâm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Thế nhưng, đúng như trăn trở của ĐB Trí, để thực hiện được mục tiêu cao đẹp này, trước hết, luật Khám bệnh, chữa bệnh phải đủ hoàn chỉnh, rõ ràng để không chỉ bảo vệ, mà còn khắc phục và ngăn ngừa những hành vi sai trái tồn tại trong ngành y tế suốt nhiều năm qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.