Nợ tiền đánh bạc online, vào tiệm vàng cướp giật chiếc nhẫn 5 chỉ

Nam Long
Nam Long
22/07/2023 11:17 GMT+7

Cần tiền trả nợ, nam công nhân vào tiệm vàng cướp giật chiếc nhẫn 5 chỉ vàng 24K, bị người dân bắt giữ giao công an xử lý.

Ngày 22.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chuyển từ tạm giữ hình sự sang tạm giam Trần Công Dũng (44 tuổi, ngụ xã Phú Thịnh, H.Tam Bình, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Thiếu nợ tiền đánh bạc online, vào tiệm vàng cướp giật chiếc nhẫn 5 chỉ vàng 24K - Ảnh 1.

Bị can Trần Công Dũng tại cơ quan công an

NAM LONG

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ 55 phút ngày 9.7, Dũng đến tiệm vàng ở ấp Phước Yên A, xã Phú Quới, H.Long Hồ giả vờ hỏi mua vàng. Khi chủ tiệm đưa chiếc nhẫn vàng 24K trọng lượng 5 chỉ cho xem, Dũng liền đeo vào tay rồi bỏ chạy ra hướng QL1.

Cướp tiệm vàng do nợ tiền đánh bạc online

Lúc này, anh Nguyễn Xuân Đoàn (33 tuổi, quê Bắc Ninh, tạm trú xã Phú Quới, H.Long Hồ) ngồi uống cà phê gần đó nghe tiếng tri hô cướp và thấy nghi phạm đang bỏ chạy. Lập tức, anh Đoàn rượt theo, bắt giữ Dũng và bàn giao cho công an địa phương.

Tiếp nhận tin báo, công an địa phương đến lập biên bản, khám nghiệm hiện trường và đưa Dũng về cơ quan công an làm việc.

Bước đầu, Dũng khai nhận do thiếu nợ khoảng 6 triệu đồng, đến hạn trả mà không có tiền nên đi cướp tài sản. Dũng còn cho biết, bản thân đang làm công nhân cho một công ty, ngoài giờ làm việc thì chơi đánh bạc trên internet dẫn đến việc nợ nần.

Riêng anh Nguyễn Xuân Đoàn, với thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ nghi phạm cướp giật tài sản, đã được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long thưởng nóng và Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.

Vụ cướp giật tài sản nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Long Hồ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.