Nổ súng khống chế người đàn ông dùng dao đe dọa cảnh sát

31/08/2017 12:46 GMT+7

Bị công an mời về phường vì liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản, Nguyễn Hoàng Dũng không những không chấp hành mà còn dùng dao, kéo chống lại, buộc cảnh sát phải nổ súng khống chế.

Ngày 31.8, Công an P.Tân Định (Q.1, TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Dũng (tự Lắc, 42 tuổi, ngụ Q.1) để xác minh, làm rõ nghi vấn về một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

tin liên quan

Tấn công cảnh sát rồi nhảy xuống sông Sài Gòn bỏ trốn
Hai nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy lạng lách trên đường bị lực lượng tuần tra yêu cầu dừng xe dẫn đến cự cãi. Hai người này sau đó tấn công cảnh sát rồi nhảy xuống sông Sài Gòn bỏ trốn.
Trước đó, ngày 28.8, anh Trần Ngọc Thành (20 tuổi) đến Công an P.Tân Định trình báo mình bị mất xe máy BS 60B9 - 545.50 ở đường Bà Lê Chân (P.Tân Định).
Tiếp nhận tình báo, Công an P.Tân Định tiến hành rà soát và xác định Dũng có liên quan đến vụ trộm nói trên nên mời Dũng lên phường để làm rõ các nghi vấn.
Tuy nhiên, Dũng không có mặt ở địa phương và cũng không liên lạc được. Đến khoảng 16 giờ 30 ngày 30.8, lực lượng chức năng tuần tra thấy Dũng ở đường Mã Lộ (P.Tân Định) nên mời về phường.
Lúc này, Dũng không những không chấp hành mà còn lấy con dao và kéo của người dân buôn bán gần đó đe dọa, chống trả rồi bỏ chạy khiến cảnh sát phải nổ 2 phát súng chỉ thiên.
Sau đó, Trung tá Phan Thanh Hải, Trưởng Công an P.Tân Định, có mặt ở hiện trường thuyết phục, vận động Dũng bỏ hung khí, hợp tác với cơ quan chức năng.
Qua kiểm tra nhanh, công an xác định Dũng dương tính với ma túy.
Hiện vụ việc đang được cơ quan tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.