Nổ súng chết người ở Bangkok phủ bóng đen lên du lịch Thái Lan

04/10/2023 13:13 GMT+7

Những hy vọng phục hồi du lịch Thái qua chương trình miễn thị thực cho du khách Trung Quốc bị phủ bóng đen bởi vụ nổ súng ở trung tâm mua sắm hôm qua, khiến 2 người chết và nhiều người bị thương.

Thái Lan sẽ thực hiện các bước để tăng cường an toàn cho khách du lịch nước ngoài, quan chức Thái cho biết vào hôm nay 4.10, một ngày sau khi thiếu niên 14 tuổi bắn chết 2 người, trong đó có một du khách Trung Quốc, bên trong trung tâm mua sắm nổi tiếng Siam Paragon, Bangkok.

Bộ trưởng Du lịch Sudawan Wangsuphakijkosol nhấn mạnh, vụ nổ súng tại trung tâm mua sắm ở thủ đô là "vụ việc cá biệt". Tuy nhiên, các cơ quan thực thi pháp luật sẽ thắt chặt kiểm tra vũ khí tại các trung tâm mua sắm và điểm du lịch khác, bà nói với Bloomberg.

Một phụ nữ Trung Quốc 34 tuổi và một công dân Myanmar làm việc tại trung tâm thương mại đã bị tay súng 14 tuổi bắn chết; 5 người khác bị thương, trong đó có một công dân Trung Quốc.

Vụ nổ súng chết người phủ bóng đen lên du lịch Thái Lan - Ảnh 1.

Du khách chạy khỏi trung tâm mua sắm sau vụ nổ súng hôm qua

AFP

Vụ nổ súng phủ bóng đen lên kỳ vọng của Thái Lan về quá trình gia tăng lượng khách du lịch nước ngoài theo chương trình miễn thị thực cho du khách đến từ Trung Quốc và Kazakhstan. Nước này đặt mục tiêu thu hút 30 triệu khách quốc tế trong năm nay, nhiều hơn gấp đôi so với năm 2022 và chờ đợi hồi phục hoàn toàn vào năm sau với 40 triệu khách. 

Thái Lan đang trông cậy vào khách du lịch quốc tế để thúc đẩy phục hồi kinh tế trong năm 2023 khi nước này đang phải vật lộn với những trở ngại do xuất khẩu sụt giảm và lãi suất cao hơn.

Thống đốc Ngân hàng Thái Lan Sethaput Suthiwartnarueput cho biết hôm nay rằng, cần phải theo dõi hậu quả từ vụ xả súng vào ngành du lịch, đồng thời cho biết thêm ngành này đã phục hồi 60 - 70% so với mức trước Covid.

Burin Adulwattana, nhà kinh tế trưởng tại Trung tâm nghiên cứu Kasikorn có trụ sở tại Bangkok, nhận định: "Vụ nổ súng làm tổn hại đến niềm tin và tình cảm của khách du lịch. Nó cũng làm tăng nguy cơ suy thoái đối với sự phục hồi kinh tế mong manh của Thái Lan. Chính phủ sẽ cần cố gắng hết sức để khôi phục niềm tin".

Cổ phiếu của các khách sạn, trung tâm mua sắm và hãng hàng không giảm trong phiên giao dịch ở Bangkok, kéo Chỉ số du lịch và giải trí SET xuống mức thấp nhất trong một năm. Central Plaza Hotel Pcl giảm tới 8,5%, dẫn đến sự sụt giảm của các khách sạn, trong khi nhà điều hành trung tâm thương mại Central Pattana Pcl giảm tới 2,8%, Asia Aviation Pcl giảm tới 4,5% và Airports of Thailand Pcl giảm tới 3,6%.

Vụ nổ súng chết người phủ bóng đen lên du lịch Thái Lan - Ảnh 2.

Cảnh sát bên trong trung tâm mua sắm

AFP

Các quan chức cho biết trong cuộc họp ngắn hôm thứ tư rằng Tổng cục Du lịch Thái Lan và các cơ quan khác cũng sẽ đẩy mạnh chiến lược truyền thông để giảm bớt mối lo ngại của du khách và cải thiện hình ảnh Thái Lan như một điểm đến du lịch an toàn.

Theo AFP, Thủ tướng Srettha đã nói chuyện với Đại sứ Trung Quốc vào cuối ngày hôm qua và đưa ra tuyên bố chính phủ sẽ thực hiện "các biện pháp an toàn cao nhất" cho khách du lịch.

Tại Siam Paragon hôm nay 4.10, an ninh đã được tăng cường ở một số nơi và thực hiện việc khám xét túi xách - nhưng không phải ở tất cả các lối vào trung tâm mua sắm rộng lớn này.

Trả lời Thanh Niên, các công ty du lịch Việt Nam đưa khách đi tour Thái cho biết, các đoàn khách vẫn khởi hành bình thường, du khách có chút lo lắng nhưng không ảnh hưởng đến hành trình. Siam Paragon là nơi tập trung nhiều du khách nước ngoài và khách Việt ưa thích điểm đến này do nằm ngay trung tâm Bangkok, nhiều mặt hàng để mua sắm. Đặc biệt, tại đây, có nhiều nhà hàng, quán ăn nổi tiếng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.