Nở rộ chương trình, gameshow thuần Việt

Ngọc An
Ngọc An
04/07/2022 06:52 GMT+7

Nhiều chương trình thuần Việt vừa ra mắt và đang được sản xuất cho thấy sự trở lại của những sản phẩm giải trí trên sóng truyền hình do ê kíp trong nước sáng tạo.

Diễn viên Lan Phương trở thành khách mời mở màn cho chương trình Cuộc hẹn cuối tuần mùa 2 (phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hằng tuần trên VTV3, từ ngày 2.7). Chương trình bắt đầu với tiết mục khiêu vũ của nữ diễn viên và bạn nhảy. Cũng nhờ đây, khán giả được biết thêm về sở thích nhảy múa từ khi còn bé của cô. Dù là diễn viên múa chính của Nhà thiếu nhi TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu), nhưng bố mẹ lại không đồng ý cho Lan Phương theo đuổi nghiệp múa. Những góc cạnh khác với một Lan Phương diễn viên như công chúng từng biết được ê kíp chương trình Cuộc hẹn cuối tuần khai thác.

Lan Phương trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần mở màn mùa 2

Cuộc hẹn cuối tuần mùa đầu tiên lên sóng từ tháng 7.2021 đúng vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Cuộc hẹn cuối tuần được ra đời từ yêu cầu về một chương trình phục vụ người dân ở nhà trong thời gian giãn cách xã hội, vừa mang tính giải trí, vừa mang đến năng lượng tích cực, lành mạnh. “Một chương trình lên sóng chỉ sau thời gian ngắn chuẩn bị nhờ sự cố gắng của ê kíp thực hiện mà chúng tôi gọi vui là “liên ban”, phối hợp nhiều đơn vị của Đài truyền hình VN (VTV) như VTV3, VTV6, VFC, Ban Thư ký - Biên tập…”, ông Đỗ Thanh Hải, Phó tổng giám đốc VTV, cho hay. Cuộc hẹn cuối tuần được sản xuất, lên sóng ngay trong thời điểm dịch bệnh, mỗi tuần chỉ ghi hình được một số. Cuộc hẹn cuối tuần mùa mới sẽ đẩy mạnh mảng hài. Đạo diễn Khải Anh, Phó giám đốc Trung tâm sản xuất phim - VTV, cho biết: “Bên cạnh những tiểu phẩm hài sẽ có thêm gala hài mang format hơi hướng như Gặp nhau cuối tuần, nhưng được nâng cấp hơn”.

Hình ảnh trong chương trình Trạng nguyên nhí

VTV

Nhiều chương trình, gameshow thuần Việt khác liên tục được sản xuất, có thể kể đến gameshow dành cho học sinh tiểu học Trạng nguyên nhí. Sau mùa 1, Trạng nguyên nhí mùa 2 vừa lên sóng (kênh VTV3) vào tháng 6. Các “sĩ tử” tham gia cùng nhau trải qua 3 kỳ thi: thi hương, thi hội, thi đình, cùng phần thi phụ Võ Trạng nguyên, thể hiện hiểu biết cũng như bày tỏ quan điểm, chia sẻ những ước mơ. Khách sạn 5 sao - một chương trình thuần Việt mới dành cho người tham gia là những cặp vợ chồng, thành viên trong gia đình, người yêu… cũng vừa phát tập đầu tiên trên VTV3 vào ngày 3.7. Những khách mời trong chương trình trải qua những phần chơi qua đó trải nghiệm cảm xúc cũng như chia sẻ câu chuyện, kỷ niệm với người đồng hành. Gameshow Chữ V kỳ diệu phát sóng vào đầu tháng 7 là cuộc thi của 3 đội chơi, trong đó có người chơi nước ngoài (sống, làm việc tại VN và một người nổi tiếng VN) là những người yêu du lịch. Người chơi nước ngoài sẽ thể hiện những góc nhìn cũng như tình cảm dành cho VN.

Không dễ làm

Cuộc hẹn cuối tuần dù là chương trình mới nhưng bất ngờ lọt vào số những chương trình có rating (chỉ số người xem) cao. “Đó cũng là áp lực khi chúng tôi thực hiện mùa 2”, ông Hải bày tỏ và cho biết Cuộc hẹn cuối tuần là chương trình có kịch bản nhưng lại không theo kịch bản, có format nhưng lại không theo format. “Để tạo sự hấp dẫn, mỗi số đều được làm giống như cuộc “khám phá” mới mẻ của chính những người thực hiện chương trình với mỗi một nhân vật. Chúng tôi sẽ khai thác những câu chuyện, những góc cạnh khác mà ít người biết và bất ngờ ngay với cả chính nhân vật khách mời. Đó vừa là áp lực nhưng cũng vừa là sự thú vị với chúng tôi”, đạo diễn của chương trình Cuộc hẹn cuối tuần Diệp Chi bày tỏ. Bên cạnh nội dung, hai người dẫn chương trình Cuộc hẹn cuối tuần cũng được làm mới với sự trở lại của biên tập viên Long Vũ và một gương mặt khác là biên tập viên Trần Ngọc.

“Khách sạn 5 sao lấy hình ảnh một khách sạn 5 sao với những “dịch vụ” chất lượng để tạo dựng nên một cuộc thi vui nhộn, đan xen những tâm sự tình cảm, câu chuyện riêng của mỗi “khách hàng”, để mang lại những giá trị tích cực tới khán giả. Những phần thi của chương trình cũng tương ứng với những loại hình “dịch vụ” mà “khách sạn” cung cấp cho khách hàng. Thông qua mỗi tình huống, những người chơi và chính các khách mời trải nghiệm sẽ chia sẻ những câu chuyện của chính cá nhân mình”, biên tập viên chương trình Khách sạn 5 sao Lê Thu Thủy cho biết.

Biên tập viên Lê Thu Thủy cũng bày tỏ: “Khó khăn là hiện thực hóa các “dịch vụ” của “khách sạn” để tạo ra một kỳ nghỉ thú vị cho khách ngay trên sân khấu; cố gắng tạo cho người tham gia cảm giác thoải mái nhất để hưởng thụ “kỳ nghỉ” nhưng đồng thời nhìn ra được dòng chảy cuộc sống của chính mình để có sự điều chỉnh cho gắn kết, tình cảm và ấm áp. Câu chuyện của “khách” nhiều khi chỉ giản dị là thực hiện một lời hứa, tặng một món quà hay hé lộ giây phút chuẩn bị cầu hôn… nhưng chính khoảnh khắc bày tỏ ở chương trình làm cuộc sống của họ ý nghĩa hơn và khán giả thấy thú vị hơn”.

Nhà báo Lại Bắc Hải Đăng, tổng đạo diễn sân chơi Trạng nguyên nhí, thừa nhận: “Làm format thuần Việt khó lắm. Quan trọng nhất là mình đủ dũng cảm để nghĩ, viết ra, và bảo vệ ý tưởng của mình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.