'Nổ' quen lãnh đạo, bộ đôi Ân - Nghĩa đụng đâu lừa đảo đó

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
14/08/2023 17:24 GMT+7

Lợi dụng danh nghĩa bộ đội, bộ đôi Ân - Nghĩa "nổ" quen lãnh đạo cấp cao và quen cả giám đốc công an, giám đốc ngân hàng để lừa đảo "chạy việc", "chạy án", xin cấp giấy tờ…

Trưa 14.8, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Cao Thanh Ân (39 tuổi) 13 năm tù, Nguyễn Quang Nghĩa (32 tuổi, cùng quê xã Quế Mỹ, H.Quế Sơn, Quảng Nam) 4 năm tù, cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Choáng với thủ đoạn của bộ đôi Ân - Nghĩa ‘đụng đâu lừa đảo đó’

Theo cáo trạng, từ tháng 2.2012 đến tháng 4.2022, trên địa bàn H.Gio Linh (Quảng Trị) và TP.Đà Nẵng, Ân và Nghĩa gây ra tổng cộng 5 vụ lừa đảo; trong đó, Ân chiếm đoạt 725 triệu đồng, Nghĩa chiếm đoạt 225 triệu đồng.

'Nổ' quen lãnh đạo cấp cao, bộ đôi Ân, Nghĩa đụng đâu lừa đảo đó - Ảnh 1.

Ân (trái) và Nghĩa trước tòa

NGUYỄN TÚ

Nghĩa lợi dụng danh nghĩa bộ đội, gây án trong thời gian là quân nhân. Còn Ân đi đâu cũng "nổ" có mối quan hệ với lãnh đạo cấp trung ương, quen biết giám đốc công an các tỉnh, thành và "thân thiết" với Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.Đà Nẵng…

Đơn cử, năm 2012, Ân lừa một gia đình "chạy việc" cho con gái vào làm tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.Đà Nẵng với mức giá 150 triệu đồng. Ân còn "nổ" có anh ruột làm ở Bộ Công an. Sau khi nhận trước 80 triệu đồng, Ân hứa "2 tháng sẽ bố trí công việc", tuy nhiên đến nay đã 11 năm vẫn không thực hiện xin việc.

Không chỉ lừa "chạy việc", Ân còn gặp đâu lừa đó, như khi thuê phòng khách sạn đường An Dương Vương, Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) hồi năm 2019 thì lừa chủ khách sạn mua bộ phản 4 tấm gỗ quý với giá 60 triệu đồng. Sau khi nhận đặt cọc 45 triệu đồng, Ân không giao gỗ và sau đó dọn đồ đạc rời khỏi khách sạn.

Cuối năm 2019, trong một tiệc tất niên xóm nơi Nghĩa tạm trú (đường Cẩm Nam 12, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), Ân, Nghĩa lừa đảo một cán bộ công an công tác ở Quảng Nam, hứa hẹn "chuyển công tác" cho người này ra TP.Đà Nẵng để gần gia đình. Cả hai dựng chuyện quen biết, có thể đưa người này đi gặp Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, nhiều lần yêu cầu nạn nhân đưa tổng cộng 150 triệu đồng, sau đó chia đôi tiêu xài.

Ân còn "nổ" quen biết Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam), lừa một người ở H.Thăng Bình (Quảng Nam) 140 triệu đồng để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Không chỉ vậy, Ân, Nghĩa còn nhận "chạy án", lừa đảo một gia đình 210 triệu đồng để "chạy" giảm nhẹ hình phạt chỉ còn 2 - 3 năm tù cho bị can đang bị Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) bắt về hành vi mua bán trái phép ma túy.

Sau đó, Ân đòi thêm tiền để "chạy" cho bị cáo được hưởng án treo, tổng cộng đã lừa đảo gia đình này 410 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.