Nô nức diện áo dài, quần áo đẹp xuống phố chụp hình tết 2022

Tấn Đạt
Tấn Đạt
09/01/2022 17:28 GMT+7

Còn 3 tuần nữa mới đến Tết Nguyên Đán 2022 nhưng nhiều bạn trẻ đã nô nức diện áo dài, quần áo đẹp cùng bạn bè, người thân chụp hình với các tiểu cảnh ngày tết.

Sáng 9.1, chúng tôi có mặt ở số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM. Tại đây, có rất đông bạn trẻ diện áo dài, quần áo đẹp đến chụp ảnh, "check-in" và vui chơi.

Không khí nơi đây rộn ràng sắc xuân với hơn 10 tiểu cảnh đa dạng: Một vườn hoa đang nở rộ; bức tranh làng quê với những vật dụng đặc trưng như dây tài lộc, bao lì xì, lồng đèn, câu đối; những tiểu cảnh như chiếc cầu khỉ, bó rơm rạ… Tất cả tạo nên một không gian vô cùng mộc mạc và gần gũi.

Vườn hoa đang nở rộ

Nhiều tiểu cảnh tết xưa

Trong bộ áo dài dịu dàng, chị Lê Thị Trà My, 23 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM cho hay hôm qua thấy bạn bè của chị đến đây chơi và chụp hình đăng lên mạng xã hội. Thấy đẹp quá nên chị quyết định ra đây chụp hình.

"Tôi thấy người ta trang trí nhiều tiểu cảnh bắt mắt, cảm giác như đang hòa mình trong lễ hội hoa xuân”, chị My bộc bạch.

Bạn trẻ diện áo dài chụp hình tết

Gia đình trẻ cũng xúng xính quần áo đẹp đến vui chơi

Dù trời đã gần trưa nhưng chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, nhân viên văn phòng tại số 320 đường 3 Tháng 2, Q.10, TP.HCM, vẫn tất bật chụp hình bên những tiểu cảnh hoa cùng với những người bạn của mình. Chị Tuyết chia sẻ mới tiêm mũi thứ 3 ngừa Covid-19 cách đây một tuần hơn. Hiện tại chị rất tự tin khi bước xuống phố.

Các cô gái nô nức "check-in" khi đến nơi đây

Rất nhiều người đến chụp ảnh dù trời đã trưa

“Tôi thấy ở đây có rất nhiều loại hoa đẹp và tươi, tranh thủ chụp lại vài tấm hình với bạn bè để đăng Facebook cho có kỷ niệm. Với lại, nhiều tháng qua tôi cũng ít ra đường hay đi chơi ở đâu lắm nên đây cũng là dịp giúp tôi thư giãn tinh thần”, chị Tuyết nói thêm.

Mọi người liên tục chụp hình với các tiểu cảnh đẹp

Ngoài việc thưởng hoa trong không gian tết hiện đại, nhiều bạn trẻ, gia đình còn được trải nghiệm những giá trị truyền thống như gói và nấu bánh chưng dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân lành nghề. Ngoài ra, mọi người còn được tham gia chuỗi hoạt động vui chơi - giải trí thú vị với những trò chơi dân gian gợi nhớ tết xưa như nặn tò he, bịt mắt đập chuông, ô ăn quan…

Bạn nhỏ thử thách đi cầu khỉ

Nặn tò he

Các em nhỏ học gói bánh chưng

Luôn quan sát và liên tục ghi lại những bức hình cho con gái 6 tuổi của mình tập gói bánh chưng, anh Lê Trọng Nhân, 34 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM, cho hay: “Đây là lần đầu tiên con gái học gói bánh chưng. Tuy vụng về nhưng tôi mong qua dịp này giúp con hiểu hơn về ý nghĩa cũng như truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong dịp tết đến, xuân về”.

Các lò nấu bánh chưng rực lửa 24/24. Được biết, các nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn và mọi người tham gia miễn phí.

Bên cạnh đó, một khu chưng cư phức hợp tại ngã tư Lý Chính Thắng-Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM, bày trí hàng chục gốc mai vàng rực rỡ khiến nhiều người thích thú.

Cũng có mặt tại đây, anh Lê Hoàng Tuấn, 24 tuổi, nhân viên ngân hàng VPBank, Hóc Môn, TP.HCM cho hay anh vô tình đi ngang qua, thấy đẹp nên vào chụp hình.

Anh Tuấn thích thú với khung cảnh mai vàng

Con đường mai vàng rực rỡ

Có thể đây sẽ là một điểm thu hút các bạn trẻ dịp tết 2022

“Tôi thấy nơi đây rất đẹp. Tuy bày trí không đa dạng như các nơi khác nhưng nó lại có một điểm khác biệt, tựa một con đường hoa. Tuy là hoa giả nhưng khi lên hình thì bức ảnh vô cùng lung linh”, anh Tuấn chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.