Nổ nhà thờ Hồi giáo ở Afghanistan, ít nhất 50 người thiệt mạng

30/04/2022 12:16 GMT+7

Một vụ nổ lớn đã khiến hơn 50 tín đồ thiệt mạng ngày 29.4 trong buổi cầu nguyện ở một nhà thờ Hồi giáo tại thủ đô Kabul của Afghanistan .

Hai người đàn ông chạy khỏi hiện trường vụ nổ ở Nhà thờ Hồi giáo Khalifa Sahib, Kabul, Afghanistan ngày 29.4

reuters

Reuters đưa tin một vụ nổ lớn đã xảy ra tại Nhà thờ Hồi giáo Khalifa Sahib ở phía tây thủ đô Kabul của Afghanistan vào đầu giờ chiều ngày 29.4, khiến hơn 50 người thiệt mạng. Đây là vụ nổ mới nhất trong một loạt vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự ở Afghanistan trong tháng Ramadan của người Hồi giáo.

Ông Besmullah Habib, phó phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Afghanistan, cho biết hiện 10 người được xác nhận là đã thiệt mạng.

Vụ tấn công xảy ra khi các tín đồ đang tập trung lại để thực hiện hoạt động được gọi là Zikr sau buổi cầu nguyện ngày 29.4. Ông Sayed Fazil Agha, người đứng đầu nhà thờ, nói ông tin kẻ đánh bom liều chết đã cùng họ tham gia buổi lễ và kích nổ.

"Khói đen bốc lên và lan khắp nơi, xác chết ở mọi nơi", Reuters dẫn lời ông Agha cho biết và nói thêm rằng các cháu trai của ông cũng nằm trong số những người thiệt mạng.

Một nguồn tin y tế cho biết đến nay, các bệnh viện đã tiếp nhận 66 thi thể và 78 người bị thương.

Bệnh viện Cấp cứu ở trung tâm thành phố Kabul cho biết họ đang điều trị cho 21 bệnh nhân và hai người đã chết khi đến bệnh viện. Nhân viên tại một bệnh viện khác thì nói họ đã tiếp nhận 49 bệnh nhân và khoảng 5 thi thể.

Mỹ và phái bộ của Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Afghanistan đã lên án vụ tấn công. Ít nhất hai nhân viên LHQ cùng gia đình đã ở trong nhà thờ Hồi giáo khi vụ nổ xảy ra.

“Không có từ ngữ nào đủ mạnh để lên án hành động đê hèn này”, bà Mette Knudsen, phó đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về Afghanistan, cho biết.

6 tháng sau khi Taliban nắm quyền, cuộc sống ở Afghanistan ra sao?

Ông Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên của chính quyền Taliban, cũng lên án vụ nổ và nói rằng thủ phạm sẽ bị tìm ra và trừng phạt.

Vẫn chưa có người đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Trong những tuần gần đây, nhiều dân thường Afghanistan đã thiệt mạng trong các vụ tấn công, một số vụ do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) gây ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.