Nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc, ít nhất 6 người chết

21/03/2019 20:31 GMT+7

Một vụ nổ lớn xảy ra tại nhà máy hóa chất ở miền đông Trung Quốc vào ngày 21.3, khiến ít nhất 6 người chết và hàng chục người bị thương.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 14 giờ 20 (giờ địa phương) tại nhà máy của công ty hóa chất ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), làm sập một số nhà máy lân cận.
Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV phát sóng hình ảnh cửa kính bị vỡ của nhiều căn nhà lân cận và làn khói đen độc hại dày đặc từ hiện trường vụ nổ.
Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, cơ quan địa chất Trung Quốc ghi nhận có đợt rung chấn 2,2 độ Richter tại thành phố Liên Vân Cảng (tỉnh Giang Tô), gần Diêm Thành.
Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường, nỗ lực dập tắt đám cháy. Chính quyền thành phố Diêm Thành xác nhận có ít nhất 6 người thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương nặng. Nguyên nhân vụ nổ đang được các cơ quan chức năng làm rõ.
Tân Hoa xã dẫn lời giới chức địa phương cho hay vụ nổ xảy ra sau khi có đám cháy trong nhà máy sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu tại một khu công nghiệp hóa chất.
Vào tháng 7.2018, 19 người thiệt mạng và 12 người bị thương sau vụ nổ nhà máy hóa chất ở tỉnh Tứ Xuyên.
Trước đó, hồi năm 2015, vụ nổ nhà kho hóa chất lớn ở thành phố Thiên Tân đã cướp đi sinh mạng của 165 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.