Nỗ lực giải cứu nhóm nhà truyền giáo Mỹ tại Haiti

19/10/2021 08:07 GMT+7

Các quan chức Mỹ đang làm việc với nhà chức trách Haiti nhằm giải cứu 17 người thuộc một tổ chức truyền đạo Thiên Chúa bị bắt cóc tại Haiti.

AP hôm qua dẫn lời thanh tra cảnh sát Haiti Frantz Champagne cho biết nhóm bắt cóc là tổ chức 400 Mawozo khét tiếng, chuyên thực hiện các cuộc bắt cóc và cướp của, đang kiểm soát khu vực phía đông thủ đô Port au Prince.

Cảnh sát Haiti trên đường phố Port au Prince

Reuters

Vụ bắt cóc xảy ra ngày 16.10 tại địa bàn của nhóm này. Nạn nhân gồm 16 người Mỹ và 1 người Canada.

Trong số này có 5 trẻ em. Vụ bắt cóc xảy ra chỉ vài ngày sau khi phái đoàn quan chức cấp cao của Mỹ thăm Haiti và cam kết hỗ trợ cảnh sát, gồm khoản tiền 15 triệu USD để giúp giảm bạo lực băng nhóm.

Thủ lĩnh Wilson Joseph của 400 Mawozo năm ngoái bị cảnh sát truy nã với cáo buộc giết người, bắt cóc, trộm cướp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.