Nổ lớn trên đảo Phú Quý: Cử cán bộ điều tra giỏi ra đảo

02/06/2016 15:25 GMT+7

Chiều 2.6, tổ công tác của Công an tỉnh Bình Thuận ra đảo Phú Quý để hỗ trợ khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Chiều nay 2.6, đại tá Phạm Thật, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết Công an tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo nhanh gửi Chủ tịch UBND tỉnh xung quanh việc chỉ đạo điều tra vụ nổ trên đảo Phú Quý.
Theo đại tá Phạm Thật, Công an tỉnh Bình Thuận đã cử tổ công tác là những cán bộ chuyên môn giỏi ra đảo Phú Quý để hỗ trợ công tác điều tra.
Theo tin từ đại tá Nguyễn Văn Nhiều, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an Bình Thuận, Công an tỉnh đã cử những cán bộ chuyên giỏi thuộc các Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, An ninh điều tra, Khoa học kĩ thuật hình sự ra đảo để hỗ trợ cho Công an huyện Phú Quý điều tra.
Tổ công tác đã lên đường ra đảo Phú Quý. Ngay chiều nay có mặt trên đảo, Công an tỉnh sẽ cùng Công an huyện đảo Phú Quý khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ.
Theo thống kê tới chiều nay, số ngôi nhà bị hư hại sau vụ nổ này là 51 căn
Trong khi đó, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, số ngôi nhà bị ảnh hưởng từ vụ nổ này lên đến 51 căn (báo cáo ban đầu chỉ có 30 căn nhà bị sập một phần hoặc bị vỡ kính, bay mái tôn).
Ngoài 5 người phải cấp cứu, số người bị thương nhẹ, chưa cần đến sự can thiệp của y tế lên đến hàng chục người.
Cảnh những ngôi nhà đổ nát cho thấy vụ nổ khá nghiêm trọng
Trao đổi với PV Thanh Niên từ đảo Phú Quý, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Quý Lê Hồng Lợi cho biết, sáng nay, lãnh đạo huyện đảo đã đến các gia đình bị nạn thăm hỏi, động viên, đồng thời đến bệnh viện thăm nom, hỗ trợ cho hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Bé (chủ nhà phát ra tiếng nổ).
Theo ông Lê Hồng Lợi, ông Bé hiện bị bỏng khá nặng. Vợ ông Bé bị thương nhiều nơi trên cơ thể, sức khỏe không tốt. Ngoài ra các nạn nhân khác đang nằm viện chỉ bị thương nhẹ.
Lãnh đạo Huyện đảo Phú Quý thăm hỏi các nạn nhân tại bệnh viện và hỗ trợ tiền cho các gia đình bị nạn Ảnh: CTV
Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng nay (2.6), Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn “hỏa tốc” yêu cầu phải tập trung cứu chữa những người bị nạn; phong tỏa hiện trường và điều tra vụ nổ này theo quy định của pháp luật. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh phải chỉ đạo rà soát, siết chặt việc quản lý chất cháy nổ trên đảo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.