Nổ lớn ở Paris: 37 người bị thương, vẫn còn người mất tích

Khánh Như
Khánh Như
23/06/2023 06:08 GMT+7

Reuters ngày 22.6 dẫn thông tin từ chính quyền Paris (Pháp) cho biết một vụ nổ chưa rõ nguyên nhân xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 21.6 đã xé toạc Rue Saint-Jacques, một con phố nối từ Nhà thờ Đức Bà Paris đến Đại học Sorbonne.

Vụ việc đã khiến ít nhất 37 người bị thương, 4 người trong số đó đang nguy kịch. Hiện lực lượng cứu hộ đang tìm 2 người mất tích nghi bị chôn vùi dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập một phần sau vụ nổ. Nỗ lực tìm kiếm bắt đầu sau khi Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin tiết lộ đội chó nghiệp vụ đã phát hiện hơi người dưới một đống gạch vụn.

Nổ giữa trung tâm Paris, 37 người bị thương, chó nghiệp vụ tìm người mất tích

Vụ nổ đã phá hủy mặt tiền của trường thiết kế Paris American Academy, một địa điểm thu hút khách du lịch và sinh viên quốc tế, song chưa có dấu hiệu cho thấy có công dân nước ngoài trong số các nạn nhân.

Nổ lớn ở Paris: 37 người bị thương, vẫn còn người mất tích  - Ảnh 1.

Hiện trường sau vụ nổ

AFP

Sau vụ việc, các binh sĩ đã hỗ trợ dựng một hàng rào xung quanh hiện trường để đảm bảo an toàn. Một số tòa nhà gần đó đã được sơ tán. Tờ The Independent dẫn thông tin từ văn phòng công tố và cảnh sát ở Paris cho biết còn quá sớm để kết luận nguyên nhân gây ra nổ lớn. Tuy nhiên, trong một bài đăng trên Twitter cá nhân, quan chức chính quyền địa phương Edouard Civel đã đề cập khả năng nổ khí gas, trong khi các nhân chứng cũng cho biết họ đã nghe thấy mùi gas nồng nặc trước khi có tiếng nổ lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.