Nổ lớn làm 3 nhà sập, 1 người chết: Nhiều nạn nhân bới gạch để thoát ra

15/10/2015 19:00 GMT+7

** Nghi vấn nổ khí gas (TNO) Trong sáng 15.10, cơ quan công an tiếp tục phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ nổ lớn làm chết một người , bị thương 4 người ở TP.Nam Định. Trái với nhận định của nhiều nhân chứng, vụ nổ chưa chắc xuất phát từ việc nổ bình gas.

** Nghi vấn nổ khí gas
(TNO) Trong sáng 15.10, cơ quan công an tiếp tục phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ nổ lớn làm chết một người, bị thương 4 người ở TP.Nam Định. Trái với nhận định của nhiều nhân chứng, vụ nổ chưa chắc xuất phát từ việc nổ bình gas.
 

Video: Hiện trường vụ nổ làm 3 căn nhà sập, 1 người tử vong - Thực hiện: Văn Đông
 
Chiều nay, 15.10, nạn nhân tử vong duy nhất là ông Vũ Việt Hoàn (71 tuổi, trú tại số nhà 15/5, tổ dân phố số 27, phố Đoàn Trần Nghiệp, phường Trần Đăng Ninh, TP.Nam Định) đã được thân nhân tổ chức tang lễ tại Nhà tang lễ TP.Nam Định.
Theo thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, ông Hoàn đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Cháy 2
Ngoài ra, vụ nổ còn làm bị thương 4 người khác là bà Trần Thị Bính (69 tuổi, trú tại số nhà 13/5, giáp vách trái nhà ông Hoàn), ông Phạm Văn Vinh (56 tuổi) và vợ là bà Kim Thị Nhàn (51 tuổi), cùng trú tại số nhà 17/5, giáp vách phải với nhà ông Hoàn. Nạn nhân cuối cùng là anh Lưu Thế Vũ (45 tuổi, trú tại phố Hàng Đồng, phường Nguyễn Du, TP.Nam Định) bị thương khi đến nhà thăm cô là bà Trần Thị Bính.
Đến sáng nay, sau khi điều trị, 3 người bị thương là bà Bính và vợ chồng ông Vinh, bà Nhàn đã được xuất viện sau khi được điều trị bị chấn thương một số phần mềm trên cơ thể, tinh thần hoảng loạn.
Cháy 3
Người bị nặng nhất là anh Lưu Thế Vũ phải chuyển sang khoa Ngoại- chấn thương, để điều trị với chẩn đoán bị chấn thương ở đốt sống thắt lưng.
Theo lời kể của bà Kim Thị Nhàn, khoảng 20 giờ 10 phút ngày 14.10, hai vợ chồng bà Nhàn, ông Vinh đang xem tivi thì nghe tiếng nổ lớn, ngay sau đó bức tường phía trái (giáp với nhà ông Hoàn) đổ ụp xuống đầu hai vợ chồng, khiến ông Vinh ngất ngay tại chỗ.
Rất may, sau đó 5 phút ông Vinh tỉnh lại. Hai vợ chồng đào bới gạch, vữa để tìm đường thoát ra. Sau đó khoảng 15 phút, nhờ hàng xóm phá cửa và tiếp tục bới tìm nên đã lôi được cả 2 vợ chồng ông Vinh ra ngoài, đưa đi viện cấp cứu trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nhiều nơi trên cơ thể bị chảy máu.
Còn theo bà Trần Thị Bính, cũng vào lúc 20 giờ 10 phút hôm qua, khi đang ngồi nói chuyện với anh Vũ thì nghe tiếng nổ lớn, rồi bị bức tường giáp nhà ông Hoàn đổ ụp xuống đầu hai cô, cháu.
Sáng ngày 15.10, người dân vẫn hiếu kỳ kéo đến xem vụ việcSáng ngày 15.10, người dân vẫn hiếu kỳ kéo đến xem vụ việc
Anh Vũ cố đẩy bức tường đổ, lôi được bà Bính ra sát cửa rồi ngất lịm. Sau đó, hàng xóm đưa cả hai người đi cấp cứu lúc hơn 21 giờ. 
Theo các hộ ước tính, ngoài tài sản nhà ông Vũ Việt Hoàn bị phá hủy, thiêu rụi gần như hoàn toàn, vụ nổ làm thệt hại 2 nhà hàng xóm số 13 và 17 khoảng trên 400 triệu đồng.
Ngày 15.10, công an Nam Đinh phong tỏa hiện trường để điều traNgày 15.10, công an Nam Đinh phong tỏa hiện trường để điều tra
Như Thanh Niên Online đã đưa tin, vụ nổ xảy ra lúc hơn 8 giờ đêm 14.10. Theo thông tin từ những người hàng xóm, lúc 8 giờ 5 phút, toàn bộ dãy nhà thuộc tổ dân phố số 27 đều nghe thấy tiếng nổ như tiếng bom, làm rung chuyển nhà cửa. Mọi người chạy ra thì thấy lửa bốc dữ dội từ ngôi nhà số 15. Toàn bộ ngôi nhà này và tường nhà lân cận ở số 13 và 17 đều bị đổ sập.
Anh Lưu Thế Vũ vẫn phải điều trị tại bệnh viện vì chấn thương đốt sống lưngAnh Lưu Thế Vũ vẫn phải điều trị tại bệnh viện vì chấn thương đốt sống lưng
Sau đó, cảnh sát PCCC và Công an thành phố Nam Định có mặt, phun nước dập đám cháy và đưa những nạn nhân đi cấp cứu. Ông Hoàn không may đã tử vong, 4 người còn lại đều bị thương và được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.
Sau khi vụ nổ xảy ra, hầu hết người dân chứng kiến đều cho rằng nguyên nhân vụ nổ xuất phát từ nổ bình gas ở nhà ông Vũ Việt Hoàn.
Bà Trần Thị Bính kể lại vụ việcBà Trần Thị Bính kể lại vụ việc
Tuy nhiên, đến rạng sáng ngày hôm nay, khi thấy vỏ bình gas trong nhà ông Vũ Việt Hoàn vẫn còn nguyên, nhiều người lại cho rằng nguyên nhân vụ nổ không phải do nổ bình gas.
Trao đổi với PV Thanh Niên Online về vấn đề này, đại tá Nguyễn Quang Thịnh, Trưởng phòng cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Nam Định, khẳng định: “Đến nay, chúng tôi vẫn đang điều tra, chưa có kết luận về nguyên nhân vụ cháy, mọi thứ chỉ là phỏng đoán ban đầu”.
Ngôi nhà bị sập đổ của bà Trần Thị BínhNgôi nhà bị sập đổ của bà Trần Thị Bính
Tuy nhiên, ông Thịnh cũng thừa nhận cơ quan công an có nhận định ban đầu về nguyên nhân vụ cháy là do nổ khí gas.
“Căn cứ vào khoảng thời gian ông Vũ Việt Hoàn về nhà rồi xảy ra nổ, cháy rất ngắn, vị trí tìm thấy ông Hoàn trong nhà và một số dấu hiệu ban đầu tại hiện trường, chúng tôi nhận định có thể đây là một vụ nổ khí gas”.
 Bà Kim Thị Nhạn thẫn thờ trước ngôi nhà bị sập đổ của mình - Ảnh: Văn Đông Bà Kim Thị Nhạn thẫn thờ trước ngôi nhà bị sập đổ của mình - Ảnh: Văn Đông
Lý giải về việc tìm thấy vỏ bình gas trong nhà ông Hoàn, đại tá Thịnh nói: “Phải phân biệt rõ giữa nổ khí gas và nổ bình gas. Khi khí gas rò rỉ, chỉ cần một tia lửa khi bật công tắc điện hay một cọ sát tạo tia lửa là sẽ xảy ra cháy nổ. Ngọn lửa bắt theo khí gas được gọi là hiện tượng “cháy nhanh” sẽ tạo áp xuất gây ra nổ, cháy. Tuy nhiên, khi rò rỉ khí gas, không nhất thiết phải dẫn tới nổ bình đựng gas”.
“Thậm chí, nếu bình gas bị rò, tôi khẳng định là đưa bật lửa vào điểm rò rỉ cũng không làm nổ bình gas”, ông Thịnh nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.