Nổ lớn gây thương vong nghiêm trọng ở nhà máy điện than Ấn Độ

01/11/2017 21:21 GMT+7

Ít nhất 15 người thiệt mạng, 100 người bị thương trong vụ nổ lò hơi của nhà máy nhiệt điện than thuộc Tập đoàn Nhiệt điện Quốc gia (NTPC) tại bang Uttar Pradesh vào ngày 1.11.

Theo các nguồn tin địa phương, khoảng 150 công nhân đang làm việc tại tổ máy số 6 của nhà máy khi ống dẫn tro của lò hơi phát nổ kinh hoàng.

tin liên quan

Không đưa vào quy hoạch mới nhiệt điện than
Ngày 21.9, thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết hiện cả nước có 26 nhà máy nhiệt điện than đang vận hành với tổng công suất khoảng 13.810 MW, tiêu thụ khoảng 47,8 triệu tấn than và thải ra lượng tro xỉ, thạch cao hơn 16,4 triệu tấn/năm. 
Nhiều người vẫn còn bị mắc kẹt tại hiện trường và số nạn nhân có thể còn tăng, tờ The Times of India dẫn lời giới chức cho biết.

Đây là tổ máy có công suất 500 MW, mới được lắp đặt cho nhà máy, vốn đã vận hành từ năm 1988.

Ông Yogi Adityanath, Thủ hiến bang Uttar Pradesh, đã ra lệnh đẩy mạnh công tác cứu hộ, bồi thường cho các nạn nhân cũng như rà soát độ an toàn của nhiệt điện than.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.