Nổ kho vũ khí Crimea, Nga nói HIMARS tác dụng không đáng kể

17/08/2022 06:20 GMT+7

Theo CNN, quân đội Ukraine thừa nhận các lực lượng Nga đã "thành công một phần" ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine, đạt thêm bước tiến nhỏ gần các làng Solodke và Novomykhailivka trong tỉnh Donetsk.

Tuy nhiên, Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết quân đội nước này đã giữ vững vị trí của mình ở các khu vực khác của tỉnh Donetsk.

Bộ tổng tham mưu Ukraine cũng cho biết Nga đã tiến hành các cuộc tấn công theo hướng Volodymyrivka-Bakhmutske và Striapivka-Soledar, nhưng bị Ukraine đẩy lùi.

Bộ tổng tham mưu cũng thông báo lực lượng Nga đã nã pháo vào các khu vực Krasnohorivka, Spartak và Nevelske gần thành phố Avdiivka của Donetsk.

Tại mặt trận phía nam, quân đội Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi cuộc tấn công của Nga, gây nhiều thiệt hại.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, một kho đạn của quân đội nước này gần làng Mayskoye (Crimea) đã bị cháy vào 6 giờ 15 ngày 16.8 (giờ địa phương).

Ngọn lửa gây ra hàng loạt vụ nổ chấn động tại kho vũ khí.

Các vụ nổ đã khiến 2 người bị thương và làm hư hại một ga tàu lửa gần đó. CNN đưa tin các tuyến tàu từ Nga đến Crimea đã bị ngưng lại.

Theo đài RT, khoảng 2.000 cư dân tại ngôi làng Mayskoye đã nhận được lệnh sơ tán khẩn trong phạm vi 5 km quanh vụ nổ.

Nga gọi đây là một tai nạn nhưng đã dấy lên những đồn đoán cho rằng đó có thể là một vụ tấn công của Ukraine.

Ukraine không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận liên quan đến các vụ nổ ở Crimea.

Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nói rằng lời giải thích của Moscow liên quan vụ nổ mới, cũng như vụ nổ tại căn cứ không quân ở Crimea vào tuần trước, là dấu hiệu cho thấy quân đội Nga đang triển khai binh sĩ “không được huấn luyện" đến một số địa điểm.

Các quan chức Ukraine và phương Tây gần đây cũng ca ngợi hiệu quả của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS và nhiều hệ thống tên lửa khác mà Mỹ và đồng minh đang viện trợ cho Ukraine.

Họ cho rằng loại vũ khí tầm xa này đang “ảnh hưởng đến hướng đi của cuộc xung đột” khi Ukraine dùng HIMARS nhắm vào cơ sở hạ tầng hậu cần và quân sự quan trọng của Nga.

Tuy nhiên, tại Hội nghị về An ninh Quốc tế ở Moscow hôm 16.8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng HIMARS không có "tác động đáng kể" đến cuộc xung đột.

Ông Shoigu nói rằng: "Gần đây, các hệ thống HIMARS và hệ thống pháo tầm xa đã được phương Tây quảng bá đến mức trở thành siêu vũ khí".

Bộ trưởng Shoigu cũng khẳng định “vũ khí Nga đã khẳng định những phẩm chất tốt nhất của chúng trong các trận chiến".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.