Nổ bom ở thành phố lớn nhất Myanmar, 2 người chết

13/07/2022 19:55 GMT+7

Hai người thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong vụ nổ bom gần một trung tâm thương mại ở Yangon, cố đô và là thành phố lớn nhất Myanmar, vào chiều 13.7.

Đường phố ở Yangon, Myanmar

afp

AFP cho hay chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ nổ bom xảy ra ngay trong ngày nghỉ lễ toàn quốc tại Myanmar nhân một lễ hội Phật giáo.

"Khi chúng tôi đến đó, những người bị thương nằm rải rác và có nhiều vết máu bên vệ đường", một thành viên của đội cứu hộ nói với AFP. Người này cho biết thêm: "Theo thông tin chúng tôi thu thập được, có 11 người bị thương và 2 người thiệt mạng".

Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ chính biến hồi tháng 2 năm ngoái với việc quân đội giành chính quyền. "Lực lượng Bảo vệ Nhân dân" (PDF) tự xưng đã nhắm vào quân đội cũng như các quan chức hoặc tổ chức được cho là đang làm việc với chính quyền quân đội ở Naypyidaw.

Truyền thông địa phương đưa tin hai người đã tử vong tại bệnh viện. Một đội cứu hộ khác cho biết họ đã đưa 6 người đến bệnh viện với những vết thương không nghiêm trọng.

Vào tháng 5, vụ nổ gần bến xe buýt ở một khu phố sầm uất tại Yangon đã khiến một người đàn ông thiệt mạng và 9 người bị thương.

Chính quyền quân đội sau đó cho biết quả bom vô tình phát nổ và nạn nhân đã tiếp xúc với các nhóm thuộc PDF mà họ tuyên bố là "khủng bố".

Theo một nhóm giám sát tại Myanmar, hơn 2.000 người đã thiệt mạng và ít nhất 14.000 người bị bắt trong chiến dịch trấn áp lực lượng bất đồng chính kiến ​sau chính biến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.