Níu bé 3 tuổi chạy ngang đường, hai cha con bị xe tải đè chết

30/08/2015 11:17 GMT+7

(TNO) Thấy cháu Duy (3 tuổi) chạy ngang qua đường, ông Dân chạy theo níu con lại. Tài xế xe tải thắng gấp khiến xe lật đè chết hai cha con ông Dân và một người đi đường.

(TNO) Thấy cháu Duy (3 tuổi) chạy ngang qua đường, ông Dân chạy theo níu con lại. Tài xế xe tải thắng gấp khiến xe lật đè chết hai cha con ông Dân và một người đi đường.

Sáng 30.8, Công an huyện An Lão (Bình Định) và Phòng CSGT Công an Bình Định tiếp tục tập trung giải quyết vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết.
Trước đó, chiều 29.8, ô tô tải biển số 77L-0561 do anh Nguyễn Vương (32 tuổi, ở xã An Hòa, huyện An Lão) điều khiển. Khi xe chạy đến đường bê tông thuộc xã An Hòa thì bất ngờ cháu Đinh Thanh Duy (3 tuổi, ở xã An Hưng, huyện An Lão) chạy ngang qua đường. Cùng theo đó là ông Đinh Văn Dân (50 tuổi, là cha của cháu Duy) chạy theo níu con lại.
Anh Nguyễn Vương đã thắng gấp nên ô tô bị lật. Hậu quả, cháu Duy, ông Dân và bà Đinh Thị Dát (51 tuổi, ở xã An Hưng) là người đi đường bị ô tô đè chết tại chỗ; bà Đinh Thị Cứ (85 tuổi, ở xã An Hưng), một người đi đường khác, bị thương nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.