Nintendo chính thức đóng cửa các văn phòng tại Redwood City và Toronto

30/10/2021 16:27 GMT+7

Hai văn phòng của Nintendo tại các thành phố ở Mỹ và Canada đã chính thức đóng cửa.

Nintendo đang đóng cửa các văn phòng tại Redwood City (California, Mỹ) và Toronto (Canada), thông tin được công ty xác nhận trong một tuyên bố gần đây với The Verge.

Nintendo đóng cửa 2 văn phòng ở Mỹ và Canada

Kotaku báo cáo rằng khoảng 100 nhân viên đã bị thay thế tại các văn phòng của Redwood City do quyết định này. Không rõ nguyên nhân tại sao các văn phòng lại bị đóng cửa.

Văn phòng Redwood City vẫn được hiển thị trên bản đồ các vị trí văn phòng của Nintendo trên trang web việc làm của công ty với mô tả “Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các bộ phận bán hàng và tiếp thị, cũng như NMI, một nhóm chuyên trách lĩnh vực bán hàng làm việc với các cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc”. Văn phòng Toronto hiện cũng vẫn còn hiển thị trên trang web.

Do văn phòng Redwood City tập trung vào bán hàng và tiếp thị nên điều này có thể sẽ không ảnh hưởng đến việc phát triển trò chơi hoặc phần cứng của Nintendo. Hầu hết các trò chơi của Nintendo đều được phát triển ở nước ngoài, mặc dù cũng có nhóm phát triển Retro Studios ở Texas (Mỹ).

Việc đóng cửa diễn ra chỉ vài tuần sau khi ra mắt Nintendo Switch với màn hình OLED và Metroid Dread, một trong những trò chơi lớn nhất trong năm của Nintendo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.