Ninh Thuận: Xử phạt hơn 400 người không đeo khẩu trang khi đi đường

31/05/2021 13:51 GMT+7

Lực lượng CSGT TP.Phan Rang - Tháp Chàm xử phạt hơn 400 trường hợp không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) còn xử phạt người không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông.

Trưa 31.5: Thêm 68 ca Covid-19, 3 ca liên quan Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên sáng 31.5 trên trục đường 16 tháng 4, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, lực lượng CSGT vừa xử lý các vi phạm về an toàn gia thông vừa xử lý người đi xe không chấp hành quy định về áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Lực lượng CSGT lập chốt xử phạt người không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông

ẢNH: THIỆN NHÂN

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều người bị dừng xe vì lỗi không đeo khẩu trang. Bước đầu lực lượng CSGT giải thích các lỗi vi phạm, sau đó nhắc nhở người tham gia giao thông không được tái phạm vì sức khỏe bản thân và cộng đồng. Hầu hết người đi đường đều hiểu rõ sai phạm của mình và cam kết không tái phạm.
Đại úy Trần Thanh Tuấn, cán bộ Đội CSGT TP.Phan Rang - Tháp Chàm cho biết, từ ngày 17.5 đến nay, qua công tác tuần tra kiểm soát, xử phạt vi phạm về an toàn giao thông, lực lượng CSGT đã phát hiện, tiến hành lập biên bản xử phạt hơn 400 trường hợp không đeo khẩu trang khi điều khiển xe máy, xe đạp điện...
Theo đại úy Trần Thanh Tuấn, đa số người dân đều đeo khẩu trang khi tham gia giao thông. Đối với những người cố tình không đeo khẩu trang, khi bị nhắc nhở nhưng không hợp tác, sẽ bị xử lý với mức phạt từ 1 - 3 triệu đồng theo quy định hiện hành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.