Ninh Thuận: Tuyên phạt 8 bị cáo vụ án giết người xảy ra tại quán bar

25/11/2021 12:41 GMT+7

Sau 2 ngày xét xử vụ án chết người xảy ra tại quán Club Cavalli, ở P.Thanh Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Ninh Thuận đã tuyên phạt 8 bị cáo cùng sinh năm 2000 phạm tội giết người.

Sáng ngày 25.11, sau 2 ngày xét xử vụ án giết người, gây thương tích xảy ra tại quán bar Club Cavalli, ở P.Thanh Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Ninh Thuận đã tuyên phạt 8 bị cáo ngụ ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm, cùng sinh năm 2000, gồm: Đường Lê Hồng Khoa, mức án chung thân về tội giết người và cố ý gây thương tích; Nguyễn Đình Tấn, 6 năm tù; Huỳnh Anh Vũ, 10 năm tù; Nguyễn Khắc Đạt Bình, 6 năm tù; Phan Anh Việt, 10 năm tù; Huỳnh Phạm Minh Nhật, 8 năm tù; Tôn Anh Tài, 5 năm tù; Nguyễn Thái Hòa, 30 tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội giết người.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án

Thiện Nhân

Vụ giết người tại quán bar ở Ninh Thuận: 1 án chung thân, 6 án tù 5-10 năm

Theo cáo trạng, đêm 19.5.2020, sau khi dự tiệc sinh nhật bạn gái xong, Khoa mời bạn gái cùng 7 bị cáo trên đến quán Club Cavalli để tiếp tục cuộc vui. Khi đi, nhóm Khoa có để hung khí (dao, kiếm…) trong cốp xe gắn máy.

Bị cáo Khoa cúi đầu xin lỗi gia đình nạn nhân

Thiện Nhân

Vừa bước vào quán Club Cavalli, nhóm Khoa gặp nhóm Nguyễn Tuấn, Võ Ngọc Lượm và Võ Ngọc Hoàng (em ruột Lượm) đang ngồi trong quán. Tại đây, giữa Khoa và Tuấn xảy ra mâu thuẫn.

Đến khoảng 0 giờ ngày 20.5.2020, nhóm Khoa tính tiền để ra về. Khi đến phòng chờ của quán Club Cavalli, Khoa và bạn gái đứng lại chụp ảnh, còn nhóm bạn ra lấy xe máy chuẩn bị đi về thì Tuấn, Hoàng, Lượm cùng đi ra đến chỗ Khoa đang đứng. Tuấn hỏi Khoa: hồi nãy trong quán muốn kiếm chuyện đánh lộn hả thì Khoa trả lời: Hôm nay sinh nhật bạn gái tôi, tôi không muốn gì hết.

Gia đình nạn nhân tại phiên tòa

Thiện Nhân

Nghe vậy, Tuấn túm cổ áo, đấm mạnh vào mặt khoa; liền lúc đó Khoa lùi lại 4-5 bước, tay rút con dao bấm trong túi quần đâm Tuấn và Hoàng. Tuấn và Hoàng bị thương liền chạy vào trong phòng nhảy của quán Club Cavalli để núp, còn Lượm vẫn đứng yên tại chỗ.

Nghe tiếng ồn, nhóm bạn Khoa đứng ngoài nhìn thấy Khoa bị đánh liền chạy vào cứu bạn. Sau đó, Khoa và 7 bị cáo trên dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người Lượm, làm nạn nhân tử vong. Riêng Tuấn bị thương tích tỷ lệ thương tật 2%; Hoàng bị thương tật 42%.

Tại phiên tòa, các luật sư bào chữa cho rằng vụ án giết người xảy ra có phần lỗi của bị hại Tuấn và xin HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Ninh Thuận giảm án cho các bị cáo; các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, biết ăn năn hối cải, cúi đầu xin lỗi gia đình nạn nhân…nên HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo ở mức án trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.