Ninh Thuận: Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 9%, đứng thứ 4 cả nước

17/01/2022 16:00 GMT+7

Mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19 kéo dài nhưng tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Ninh Thuận năm 2021 vẫn duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 9%, đứng thứ 4 cả nước.

Ngày 17.1, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN) đầu năm 2022, với sự tham gia hơn 100 doanh nghiệp trên địa bàn.

UBND tỉnh Ninh Thuận đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 5 nhà đầu tư

Thiện nhân

Theo báo cáo UBND tỉnh Ninh Thuận, mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19 phức tạp kéo dài đã ảnh hưởng sự đến phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất của DN và đời sống người dân nhưng tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Ninh Thuận năm 2021 vẫn duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 9%, đứng thứ 4 cả nước.

Trong năm 2021, toàn tỉnh có 377 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 4.589 tỉ đồng, nâng tổng số DN đang hoạt động đến ngày 31.12.2021 là 3.760 DN với tổng vốn đăng ký 77.129 tỉ đồng. Đồng hành, chung tay cùng với tỉnh trong công tác phòng chống dịch Covid -19, đã có trên 400 DN, tổ chức, cá nhân ủng hộ cho Ninh Thuận gần 87 tỉ đồng, trong đó ủng hộ tiền mặt 25,5 tỉ đồng…

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân tỉnh nhà đạt được trong năm 2021 và gửi lời cảm ơn các doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp đã đồng hành, chia sẻ cùng với tỉnh nhà trong đại dịch Covid-19.

Để tạo thuận lợi cho DN phát triển, ông Nam đề nghị các sở, ngành, địa phương cần quán triệt quan điểm hỗ trợ tối đa cho DN; coi việc thực hiện các giải pháp, chính sách hỗ trợ phát triển DN và khôi phục nền kinh tế là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách, cần sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, như đã áp dụng đối với công cuộc phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua...

Nhân dịp này, UBND tỉnh Ninh Thuận đã trao 5 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các lĩnh vực: đô thị, du lịch, dịch vụ, với tổng mức đầu tư trên 5,5 nghìn tỉ đồng. Đồng thời, trao Bằng khen cho 15 DN, 15 doanh nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận năm 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.