Ninh Thuận: Tiêu hủy thành công 2 quả bom nặng hơn 600 kg

08/09/2021 21:29 GMT+7

Nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đã thu gom và tổ chức tiêu hủy thành công 2 quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Ngày 8.9, tại khu vực khai thác đá thuộc Công ty TNHH TM-SX Tân Sơn Hoa Cương nằm trên địa bàn xã Nhơn Hải, H.Ninh Hải (Ninh Thuận), lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an H.Ninh Hải phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận thu gom thành công quả bom MK81, nặng 175 kg được chôn dưới đất.

Di dời thành công quả bom MK81, nặng 175 kg ở khu vực xã Nhơn Hải, H.Ninh Hải

Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 7.9, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức sơ tán tạm thời 76 hộ dân (304 nhân khẩu tại KP.1, P.Bảo An, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) khỏi khu vực bán kính nguy hiểm 300 m để thu gom quả bom MK83, nặng 454 kg.

Lực lượng quân đội di chuyển thành công quả bom còn sót lại sau chiến tranh

Ảnh: CTV

Theo cơ quan chức năng, đây là 2 quả bom còn sót lại sau chiến tranh, đã gỉ sét, có độ nguy hiểm cao được người dân phát hiện trong quá trình lao động, canh tác trồng cây.

Tiêu hủy thành công 2 quả bom

Ảnh: CTV

Trưa 8.9, lực lượng chức năng tổ chức vận chuyển 2 quả bom đến khu vực Núi Đỏ thuộc xã Phước Vinh, H.Ninh Phước để tiêu hủy theo quy định.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công binh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận đã xử lý được 10 quả bom các loại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.