Ninh Thuận: Nông dân bất an vì củ mì bị thối do mưa nhiều ngày

10/12/2022 14:39 GMT+7

Nông dân vùng chuyên canh cây mì (tên thường gọi khác là sắn) ở huyện miền núi Ninh Sơn và Bác Ái ( Ninh Thuận ) 'méo mặt' khi đến vụ thu hoạch thì cây mì bị thối củ do nước mưa ngâm nhiều ngày.

Năm 2022, nông dân ở 2 huyện Ninh Sơn và Bác Ái gieo trồng khoảng 5.000 ha cây mì trên diện tích đất nông nghiệp. Theo thời vụ, từ đầu tháng 4 âm lịch hàng năm, sau cơn mưa đầu mùa, nông dân xuống giống cây mì. Đến khoảng tháng 11, 12 âm lịch, nông dân bắt đầu thu hoạch củ mì bán cho nhà máy chế biến tinh bột mì.

Nông dân "méo mặt" khi phát hiện củ mì bị thối

THIỆN NHÂN

Nếu thời tiết thuận lợi, trừ chi phí bình quân, nông dân có thể thu lãi từ 10 - 15 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, năm nay do thời tiết những tháng cuối năm mưa liên tục, hầu hết diện tích đất trồng cây mì bị ngâm nước lâu ngày làm củ mì bị thối, gần như mất trắng hoàn toàn.

Nhiều diện tích cây mì bị hư hỏng

Thiện nhân

Năm nay, gia đình ông Phan Cường (ở thôn Hạnh Trí, xã Quảng Sơn, H.Ninh Sơn) xuống giống hơn 3 ha cây mì. Sau gần 7 tháng chăm sóc, diện tích cây mì đang vào vụ thu hoạch lấy củ. Tuy nhiên, khi nhổ lên thì phát hiện trên mỗi cây mì có khoảng 7 củ thì hơn 3 củ bị thối hoàn toàn, phần còn lại hư hỏng một phần.

Theo ông Cường, nguyên nhân thối củ là do thời tiết năm nay mưa nhiều, nước ứ đọng lâu ngày nên củ mì bị thối. “Như mọi năm, bình quân 1 ha cây mì thu về hơn 15 tấn củ nhưng năm nay chỉ thu được khoảng 8 tấn. Nếu để vài ngày nữa, chắc không có cái để thu”, ông Cường thở dài và cho biết chi phí nhân công, phân bón để chăm sóc cây mì ngày càng tăng nhưng cuối năm gặp “hạn” như thế này xem như mất trắng.

Cây mì bị ngấm nước lâu ngày làm củ bị bị thối rửa

THIỆN NHÂN

Theo người dân địa phương, cây mì là cây chịu hạn, phù hợp với những diện tích đất không chủ động nguồn nước tưới như 2 huyện Ninh Sơn và Bác Ái. Nhưng năm nay thời tiết bất thường, mưa lớn kéo dài vào những tháng cuối năm, đúng thời gian củ mì kết tinh bột nên dẫn đến tình trạng thối củ. Nhiều hộ nông dân cân nhắc thu hoạch mì bán không đủ trả tiền thuê nhân công nên đành bỏ thí ngoài ruộng.

Ông Hoàng Lê Phú, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, H.Ninh Sơn- vựa trồng mì của Ninh Thuận, cho biết năm 2022, nông dân toàn xã xuống giống hơn 1.200 ha cây mì. Thông thường, cây mì không bị thối củ thì cho năng suất bình quân khoảng 16 tấn/ha. Tuy nhiên, năm nay diện tích mì bị thối củ khá nhiều nên năng suất giảm hơn nửa, ảnh hưởng đến đời sống của nông dân.

Để hạn chế thiệt hại cho nông dân, chính quyền các huyện trên đã chỉ đạo ngành nông nghiệp tuyên truyền, vận động nông dân tập trung thu hoạch sớm số diện tích cây mì ở vùng trũng thấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.