Ninh Thuận: Mạnh tay với dự án du lịch thi công chậm tiến độ

29/03/2022 16:14 GMT+7

UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu chủ đầu các dự án du lịch ven biển đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án để tạo niềm tin cho người dân. Đồng thời kiên quyết xử lý các dự án triển khai không đúng tiến độ.

Sáng 29.3, ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cùng các ban ngành đi kiểm tra xử lý các dự án du lịch trọng điểm ven biển triển khai thi công chậm tiến độ.

Ông Nguyễn Long Biên (ngoài cùng bên phải) kiểm tra các dự án du lịch ven biển Spa nho

Thiện nhân

Dự án Resort Spa nho - Trang trại trồng nho - Nhà máy rượu vang nho (Dự án Spa nho) ở thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải, H.Ninh Hải do Công ty Cổ phần Smart Asgard Việt Nam đầu tư, được UBND tỉnh Ninh Thuận cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 12.5.2009, trên diện tích dự kiến sử dụng 38,9 ha, vốn đầu tư khoảng 250 tỉ đồng. Về tiến độ thực hiện, trong 3 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, Công ty Smart Asgar cam kết khởi công xây dựng và hoàn thành đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, đã nhiều năm trôi qua, dự án triển khai không bảo đảm tiến độ do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Sau khi tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh Ninh Thuận cho phép chủ đầu tư gia hạn (1 năm) lần cuối từ 9.3.2021 đến 9.3.2022 để triển khai dự án. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư thực hiện thi công các hạng mục dự án không đúng với tiến độ đã cam kết. Qua kiểm tra, ông Nguyễn Long Biên đề nghị các ban ngành liên quan tổ chức đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan để tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho rằng sau lễ khởi công rầm rộ, toàn bộ xe cơ giới được rút đi, không thấy một động thái nào cả

Thiện nhân

Kiểm tra tiến độ tại dự án khu du lịch Mũi Dinh Ecopark của Công ty CP Mũi Dinh Ecopark, rộng trên 800 ha, được UBND tỉnh Ninh Thuận cấp phép chủ trương đầu tư vào năm 2017 (xã Phước Dinh, H.Thuận Nam), ông Biên mong muốn nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ để tạo niềm tin cho người dân.

Theo ông Nguyễn Long Biên, dư luận cho rằng nhà đầu tư tổ chức khởi công (ngày 25.2.2022) rất rầm rộ nhưng sau lễ khởi công thì toàn bộ xe cơ giới được rút đi, không thấy một động thái nào thi công dự án. Do vậy, ông Biên đề nghị sau ngày 30.4.2022, nhà đầu tư tập trung nhân lực triển khai quyết liệt để tạo niềm tin cho người dân; thể hiện sự quyết tâm cũng như cam kết của nhà đầu tư đối với dự án này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.