Ninh Thuận: Đồng bào Chăm đón tết cổ truyền Ramưvan

01/04/2022 15:32 GMT+7

Trong những ngày qua, đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni và Hồi giáo Islam ở tỉnh Ninh Thuận tổ chức đón tết cổ truyền Ramưvan năm 2022.

Tết cổ truyền Ramưvan năm 2022 của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni và Hồi giáo Islam ở tỉnh Ninh Thuận diễn ra trong 3 ngày (từ 31.3-2.4).

Lễ tảo mộ là một trong những nghi thức chính trong dịp tết Ramưvan

Thiện nhân

Trong những ngày diễn ra tết cổ truyền Ramưvan, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQVN Ninh Thuận đã đến thăm hỏi, chúc tết Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni và cộng đồng Hồi giáo Islam cũng như các chức sắc, tôn giáo, các nhân sĩ, trí thức, người có uy tín, bà con theo đạo Hồi giáo Bàni và Hồi giáo Islam hưởng một mùa tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Lễ tảo mộ của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni và Hồi giáo Islam ở Ninh Thuận

Thiện nhân

UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị các sở, ngành có liên quan và chính quyền các địa phương tạo mọi điều kiện để bà con tổ chức đón tết cổ truyền Ramưvan trang trọng, đầm ấm theo đúng phong tục, tập quán cổ truyền của người dân địa phương. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống, dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế.

Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có hơn 31.500 đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni và Hồi giáo Islam đang sinh sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.