Ninh Thuận: Đánh nhầm người, bị phạt 7 năm tù

10/12/2021 17:09 GMT+7

Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt 3 bị cáo, gồm: Huỳnh Trường, 7 năm tù giam và Lê Kim Tài, Đỗ Văn Lương cùng mức án 30 tháng tù treo cùng về tội giết người.

Ngày 10.12, TAND tỉnh Ninh Thuận mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo, gồm: Huỳnh Trường (21 tuổi) 7 năm tù giam và Lê Kim Tài (21 tuổi), Đỗ Văn Lương (20 tuổi, cả 3 bị cáo cùng trú tại xã Thanh Hải, H.Ninh Hải, Ninh Thuận) cùng mức án 30 tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội giết người.

Các bị cáo tại phiên tòa

Thiện NHân

Theo cáo trạng, chiều 27.8.2020, ông Nguyễn Văn Lẫy (trú thôn Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải) tổ chức sinh nhật cùng nhóm bạn trước sân nhà. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Huỳnh Trường, Lê Kim Tài và Đỗ Văn Lương đến bờ kè ven biển đối diện nhà ông Lẫy tổ chức ăn nhậu. Trong lúc ngồi nhậu, ông Lẫy nghe người trong nhóm bạn nói Trường hỗn nên đi ra tìm Trường nói chuyện thì hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau.

Thấy nhóm của ông Lẫy đông hơn, nhóm Trường bỏ về. Sau đó, nghe Lương đòi đánh trả thù, Tài liền đi vào căn nhà đang xây ở bên đường lấy 3 cây xẻng dài khoảng 1,2m đưa cho ba người. Khi đi ra khỏi hẻm, nhóm Trường thấy Nguyễn Liên Sô và Đỗ Thành Dủ đang đánh nhau. Do trời tối nên Trường chỉ nhận ra Sô là người quen và nghĩ rằng Sô đang bị người trong nhóm của ông Lẫy đánh nên cầm cây xẻng đánh mạnh một cái từ trên xuống trúng trán phải của Dủ.

Tiếp đó, biết đánh nhầm bởi nhận ra Dủ cũng là người quen nên nhóm Trường đi về nhà ngủ; còn Dủ bị đánh khuyết sọ trán phải, được người dân đưa đi bệnh viện cứu sống nhưng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 37%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.