Ninh Thuận: Đâm chết người khuyên bảo mình, rồi bỏ trốn

24/02/2021 12:17 GMT+7

Đâm chết người, Lê Ngọc Thạch (33 tuổi) bỏ trốn, 10 ngày sau Thạch đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đầu thú về hành vi giết người.

Ngày 24.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, nghi phạm Lê Ngọc Thạch (33 tuổi, ngụ thôn Phước An 1, xã Phước Vinh, H.Ninh Phước, Ninh Thuận) sau khi đâm chết người rồi bỏ trốn, đã đến đầu thú tại cơ quan công an về hành vi giết người.

Sau nhiều ngày bỏ trốn, Lê Ngọc Thạch ra đầu thú

Ảnh: CTV 

Tại cơ quan CSĐT, Thạch khai nhận vào tối ngày 14.2, sau khi uống rượu xong, Thạch chở theo bạn là Phan Văn Sỹ (30 tuổi, cùng ngụ xã Phước Vinh) đi chơi thì bị ngã xe trước nhà ông P.T.Đ (ở thôn Phước An 1, xã Phước Vinh).
Phát hiện có tai nạn giao thông ở phía trước nhà, ông Đ. chạy ra giúp đỡ thì phát hiện Sỹ là cháu mình nên khuyên cả hai về nhà nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, Thạch không nghe lời mà tỏ thái độ thách thức với ông Đ., nên cả hai xảy ra mâu thuẫn.
Bực tức, ông Đ. tát vào mặt Thạch thì lập tức Thạch lấy dao bấm mang theo trong người đâm vào ngực ông Đ. khiến ông Đ. tử vong khi trên đường đi cấp cứu.
Sau khi đâm chết người, nghi phạm bỏ trốn rồi quay về đầu thú khi biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận ra quyết định truy nã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.