Ninh Thuận: Cứu sống 2 thanh thiếu niên bị u sọ não, xuất huyết não

27/02/2024 11:51 GMT+7

Ê kíp y bác sĩ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận vừa phẫu thuật thành công, cứu sống 2 bệnh nhân bị u sọ não, xuất huyết não ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Ngày 27.2, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết bệnh viện vừa tiến hành phẫu thuật thành công cho 2 bệnh nhân bị u sọ não, xuất huyết não ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Bệnh nhân T.A.T (16 tuổi, ngụ tại T.T Tân Sơn, H.Ninh Sơn, Ninh Thuận) nhập viện vào ngày 21.2, trong tình trạng hôn mê, yếu nửa người phải. Theo người nhà bệnh nhân, bệnh nhân bị đau đầu thường xuyên, kéo dài một thời gian.

Ninh Thuận: Cứu sống 2 thanh thiếu niên bị u sọ não, xuất huyết não- Ảnh 1.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân T. đã tỉnh táo

TN

Sau khi thăm khám, bác sĩ tiến hành cho đi chụp CT sọ não thì phát hiện bệnh nhân T. xuất huyết não thất, ổ xuất huyết đỉnh trái, lan vào hệ thống não thất hai bên, xuất huyết liềm não.

Ê kíp y bác sĩ của khoa Ngoại thần kinh đã tiến hành mổ cấp cứu dẫn lưu phần xuất huyết cho bệnh nhân. Đến nay bệnh nhân đã tỉnh táo, đang được các y bác sĩ theo dõi, điều trị, chăm sóc tại Khoa hồi sức cấp cứu.

Ninh Thuận: Cứu sống 2 thanh thiếu niên bị u sọ não, xuất huyết não- Ảnh 2.

Ê kíp y, bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân D.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

Bệnh nhân N.Q.D (14 tuổi, ngụ ở xã Phước Diêm, H.Thuận Nam, Ninh Thuận) nhập viện ngày 15.2, với triệu chứng đau đầu kéo dài hơn 1 tháng kèm theo chóng mặt, có 1 cục u ở đầu. Qua thăm khám, thực hiện các cận lâm sàng, bác sĩ phát hiện bệnh nhân D. có u màng não xâm lấn xoang tĩnh mạch dọc trên - nghĩ u màng não.

Bệnh nhân được ê kíp y bác sĩ khoa Ngoại thần kinh tiến phẫu thuật kéo dài 4 tiếng để lấy sạch mô u dưới kính vi phẫu, mô u thâm nhiễm vào màng cứng và nhu mô não bên dưới. Đến nay bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không có bất kỳ dấu hiệu yếu liệt, ảnh hưởng đến thần kinh. Dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hải, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, khuyến cáo các bậc phụ huynh khi phát hiện con em mình có triệu chứng đau đầu kéo dài thì sớm đưa đi thăm khám để kịp thời cứu chữa. Khi bệnh nhân u não, xuất huyết não, nếu được cấp cứu trong thời gian "vàng", bệnh nhân sẽ sớm hồi phục, không trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội sau khi được điều trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.