Ninh Thuận: Cấp 3,3 tỉ đồng quản lý Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa

24/12/2021 16:53 GMT+7

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có kế hoạch trích kinh phí 3,3 tỉ đồng để thực hiện nhiệm vụ quản lý Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa.

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có kế hoạch, trích ngân sách 3,3 tỉ đồng để thực hiện nhiệm vụ quản lý Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa, giai đoạn 2021 - 2025.

Hang Rái nằm trong quần thể Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa

Lê Văn Hùng

Theo đó, các tài nguyên trong khu Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa phải quản lý, gồm: Hệ sinh thái rạn san hô; hệ sinh thái rong, cỏ biển; những loài động, thực vật nguy cấp, quý, hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cần được ưu tiên bảo vệ theo Danh lục đỏ thế giới (IUCN), Sách đỏ Việt Nam; xây dựng và triển khai có hiệu quả đề án tổng thể phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; quy định về liên doanh, liên kết trong lĩnh vực du lịch sinh thái và các dịch vụ khác; xây dựng kế hoạch nuôi trồng, tái tạo và khai thác nguồn lợi thủy sản, xác định khu nuôi trồng, khai thác thủy sản cho người dân sinh sống trong và xung quanh Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa.

Một góc Hang Rái

Lê Văn Hùng

Quy mô quản lý Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa được thực hiện từ Mũi Đá Vách ở phía bắc xuống phía bắc Hòn Chông ở phía nam, với tổng diện tích 7.352 ha. Trong đó, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có diện tích 667 ha; phân khu phục hồi sinh thái có diện tích 656 ha; phân khu dịch vụ - hành chính diện tích 6.029 ha. Ngoài ra, vùng đệm là vùng biển, ven biển bao quanh, tiếp giáp với ranh giới khu bảo tồn cũng cần bảo vệ nhằm ngăn chặn, giảm nhẹ tác động gây hại từ bên ngoài đến Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa.

Ngày 15.9.2021, Vườn quốc gia Núi Chúa được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Khu vực này có tổng diện tích trên 106.646 ha, trong đó vùng lõi là Vườn quốc gia Núi Chúa có diện tích trên 16.417 ha, vùng đệm trên 48.014 ha và vùng chuyển tiếp trên 42.131 ha. Đây là nơi chung sống của hơn 1.500 loài thực vật, trong đó có 10 loài đặc hữu, 54 loài quý hiếm. Hệ động vật cũng đa dạng với 765 loài, trong đó có 46 loài quý hiếm. Ngoài ra, vùng biển của Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa còn có rạn san hô rất phong phú với 350 loài và có quần thể rùa biển đến sinh sản hằng năm đang được bảo vệ nghiêm ngặt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.