Ninh Thuận: Bắt tạm giam tài xế nhà xe Quốc Trung làm lây lan dịch bệnh

22/09/2021 13:42 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm ( Ninh Thuận ) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Đức, tài xế thuộc nhà xe Quốc Trung về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Ngày 22.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Đức (52 tuổi, ngụ P.Đạo Long, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19, cơ quan chức năng phong tỏa nhà xe Quốc Trung

Thiện Nhân

Như Thanh Niên ngày 27.8 phản ảnh, ông Phạm Ngọc Đức là tài xế lái xe tải cho nhà xe Quốc Trung (KP.2, P.Tấn Tài, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) chở hàng tuyến Ninh Thuận - TP.HCM và ngược lại.
Trong thời gian Ninh Thuận thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, nhà xe Quốc Trung đã bố trí chỗ ở tại 347 Ngô Gia Tự, TP.Phan Rang - Tháp Chàm cho tài xế, nhân viên nhà xe thực hiện 3 tại chỗ và tổ chức đi khám sàng lọc test nhanh theo quy định.
Ngày 18.8, tài xế Đức đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 và có kết quả dương tính.

Ninh Thuận đón thai phụ gần ngày sinh nở bị mắc kẹt ở TP.HCM

Qua điều tra, trong thời gian thực hiện 3 tại chỗ tại nhà xe Quốc Trung, tài xế Đức không thực hiện đầy đủ quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19; không thực hiện các văn bản chỉ đạo của ngành giao thông vận tải, dẫn đến làm lây lan dịch Covid-19 cho 5 người, trong đó có 3 nhân viên nhà xe Quốc Trung. 
Ngày 21.9, sau thời gian được điều trị khỏi bệnh và thực hiện xong việc cách ly y tế theo quy định, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Đức để điều tra về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.