Ninh Dương Lan Ngọc: Người nổi tiếng nào cũng có phần đời bí mật, tôi cũng vậy

16/10/2022 10:48 GMT+7

Tái xuất điện ảnh với dự án Cô gái từ quá khứ , Lan Ngọc thổ lộ bộ phim đã khai phá nhiều cảm xúc mới mẻ và mãnh liệt của mình sau nhiều năm theo đuổi nghiệp diễn xuất. Nữ diễn viên cũng cởi mở chia sẻ về trải nghiệm đóng cảnh nóng, điều mà trước đây Lan Ngọc luôn 'kiêng kỵ'.

Cô đã tốn rất nhiều tâm sức cho dự án phim Cô gái từ quá khứ

mar6

Quên sạch lối diễn cũ để đóng Cô gái từ quá khứ

* Xin chào Lan Ngọc! Bạn cảm thấy ra sao trong lần đầu tiên xem bộ phim tâm huyết của mình trên màn ảnh rộng?

- Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc: Tôi tự hào, hạnh phúc và cũng có một chút áp lực trước khi bước vào rạp. Khi phim ra mắt, tôi phần nào nhẹ nhõm khi nghe phản hồi tốt từ phía các anh chị báo chí, bạn bè nhưng đó chỉ là một phần. Phim đến với khán giả đại chúng như thế nào lại là chuyện khác nữa. Ngọc tự trấn an mình rằng thôi thì ít nhất công sức mình bỏ ra cũng đã mang đến một dự án chỉn chu, tạo được cho mọi người sự bất ngờ.

* Lan Ngọc đã khóc trong buổi ra mắt phim. Điều gì đã khiến cho bạn có cảm xúc mạnh mẽ như thế?

- Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi xem phim và nhìn thấy trên màn ảnh đúng là nhân vật chứ không còn chút dáng dấp gì của Lan Ngọc nữa. Cảm giác đó thật khó tả. Nó vừa khiến tôi nổi da gà, vừa khiến tôi cảm thấy mỹ mãn, tự hào.

Lan Ngọc bật khóc trong buổi họp báo công chiếu phim Cô gái từ quá khứ

mar6

* Đã rất lâu mới quay trở lại với một vai diễn nặng tâm lý như Ms. Q của Cô gái từ quá khứ, Lan Ngọc có gặp khó khăn gì không?

- Tâm lý nhân vật không chỉ được nuôi dưỡng trong quá trình quay phim mà đã từ rất lâu trước đó, khi tôi tiếp xúc kịch bản và tìm hiểu về nhân vật này. Nhân vật của tôi quá nhiều thứ bí ẩn khiến tôi phải suy nghĩ, đặt câu hỏi. Tại sao cô ấy lại lo sợ, tại sao cô ấy trở thành con người như ngày hôm nay?

Vì biết khó như vậy nên hai đạo diễn mới nhờ đến “mẹ” Lê Khanh đồng hành cùng tôi trong lần này. NSND Lê Khanh đã đưa cho tôi nhiều cách tiếp cận rất mới với nhân vật Ms. Q Hoàng Quyên. Nhưng mỗi diễn viên đều phải có tư duy khác nhau. “Mẹ” Lê Khanh cho tôi gợi ý, nhưng tôi phải là người diễn giải ra sao để nó trở thành của mình. Có những lúc tôi cảm thấy căng thẳng kinh khủng, nhiều cảnh quá khó, tưởng như không vượt qua được. Nhưng không hiểu sao nữa, có đôi lúc tôi thực sự nghĩ dường như tổ đã độ mình. Với vai diễn này, tôi thực sự cảm thấy bản thân mình và Ms. Q đã gắn kết và hòa lại làm một.

Tạo hình khắc khổ của Lan Ngọc trong vai Hoàng Quyên (Ms. Q) thuở cơ hàn khiến nhiều người bất ngờ

đpcc

Lan Ngọc thổ lộ cô phải học cách quên đi tất cả những vai diễn cũ và cảm xúc cá nhân để hoàn toàn dành tâm trí cho Hoàng Quyên bước vào

đpcc

* Sự gắn kết giữa chị và nhân vật Ms. Q có dựa trên những cảm xúc, trải nghiệm mà chị đã đối mặt ngoài đời thực?

- Đến với vai diễn lần này, tôi kiên quyết không đem bất cứ điều gì của Lan Ngọc vào cả, từ hành vi, cách suy nghĩ, những cảm xúc liên đới... Diễn viên thường có xu hướng tìm ra điểm chung, những trải nghiệm chung giữa mình và nhân vật để khơi gợi cảm xúc khi diễn. Năm xưa tôi cũng vậy. Nhưng đã đi qua quá nhiều tác phẩm rồi, tôi không muốn làm cách đó nữa vì thể nào cũng sẽ bị chạm vào vết xe cũ. NSND Lê Khanh cũng khuyên tôi nếu muốn khai phá tiềm năng, làm mới bản thân thì điều đầu tiên cần làm là phải học quên. Hãy quên sạch tất cả những vai diễn, lối diễn trước. Hãy buồn và vui theo kiểu của Hoàng Quyên chứ đừng buồn vui theo kiểu của Lan Ngọc. Lời khuyên đó đã đánh thức tôi.

70% thành công của tôi là nhờ may mắn

* Nhiều người nhận xét với Cô gái từ quá khứ, Lan Ngọc “làm liều” đóng cảnh nóng để tạo sự chú ý, lấy lại hào quang đã mất? Chị nghĩ gì về việc này?

- Thật ra, cảnh nóng của tôi trong phim chỉ có chút xíu thôi (cười). Cảnh nóng trong Cô gái từ quá khứ là điều bắt buộc phải xảy ra cho nhân vật Hoàng Quyên. Khi tham gia bộ phim này, tôi đã trong tâm thế cùng ngồi lại với mọi người để chơi quyết liệt một ván cờ. Mình không thể nào cứ muốn nhẹ nhàng, phơn phớt được. Suốt mười mấy năm làm nghề, tôi không bao giờ mong muốn có cảnh nóng trong phim. Cứ đọc đến kịch bản có cảnh nóng là tôi xin phép thoái lui.

Nhưng đến lần này, Ms. Q Hoàng Quyên là nhân vật đã theo tôi suốt mấy năm rồi. Tôi và cả hai anh Bảo Nhân - Namcito đều muốn mọi người phải có cái nhìn khác đi về cô ấy. Ms. Q không thể cứ mãi mãi là một cô gái sang chảnh, lắm chiêu, bị mọi người đánh giá thiển cận. Ngọc tin khi xem phim, khán giả sẽ hiểu được vì sao Ms. Q phải có cảnh nóng.

Lan Ngọc cho biết cô rất yêu thương nhân vật Ms. Q và tâm đắc với kịch bản Cô gái từ quá khứ nên sẵn sàng "chơi" đến cùng, thoát khỏi vùng an toàn

đpcc

* Vậy quá trình quay hình cảnh nóng với Lê Xuân Tiền có làm khó Lan Ngọc không?

- Phải đến phiên bản kịch bản cuối cùng trao tay thì tôi mới biết Ms. Q có cảnh nóng. Kịch bản chỉ ghi một dòng hết sức đơn giản: "Ms. Q và Jack ân ái trong phòng". Thậm chí gần tới ngày quay, tôi với Lê Xuân Tiền mới bỡ ngỡ đi tìm clip xem người ta diễn cảnh nóng như thế nào. Tôi và bạn diễn hoàn toàn mù tịt và không hề có kinh nghiệm ở khoản này.

Đạo diễn Bảo Nhân và Namcito thực ra cũng là những người rất sợ cảnh nóng. Vì trong cảnh nóng, ranh giới giữa nghệ thuật và phô rất mong manh. May mắn, chúng tôi đã làm việc kỹ và trao đổi với nhau. Khi quay, các anh cũng tinh tế chỉ để cho hai diễn viên và D.O.P là nữ ở trong bối cảnh, mọi người đều ra ngoài hết. Cảnh nóng đó chúng tôi quay trong vòng 2 tiếng, có nhiều tình huống cười ra nước mắt. Mọi người xem trên phim thì “nóng” là vậy chứ quay ở ngoài diễn viên chúng tôi chật vật, áp lực, dở khóc dở cười lắm.

* Lan Ngọc có sợ fan của mình bị sốc khi bất ngờ "lột xác" táo bạo như vậy?

- Tôi không đặt cho mình áp lực phải "lột xác" trong dự án này. Tôi chỉ cố gắng thay đổi và tìm tòi nhiều hơn để mang đến những điều mới mẻ. Đúng là phim lần này có nhiều thứ táo bạo hơn. Fan của tôi các bạn nhỏ tuổi cũng nhiều nhưng hầu hết đã đồng hành cùng tôi từ rất lâu nên các bé cũng hiểu cho sự lựa chọn của Ngọc. Fan của tôi cũng tin tưởng vì sao tôi làm như vậy, vì sao tôi nên dấn thân vào các cảnh táo bạo như thế nên vẫn rất yêu thương tôi.

Lan Ngọc nhận được rất nhiều lời khen ngợi về diễn xuất sau những suất chiếu sớm nhất của Cô gái từ quá khứ

đpcc

Lan Ngọc nhận định thành công mà cô có được ở thời điểm hiện tại do 70% đến từ may mắn

mar6

* Vừa phải giữ hình tượng ngọc nữ trong mắt fan, vừa phải tìm kiếm sự bứt phá trong nghiệp diễn xuất. Có bao giờ Lan Ngọc cảm thấy hoang mang lạc lối không?

- Tất nhiên là có, nhưng không phải ở hiện tại. Có giai đoạn tôi thấy mình chơi vơi vì không tìm được dự án phù hợp với mình. Tôi luôn thấp thỏm nếu không xuất hiện thì khán giả có quên mình hay không? Để lập nghiệp, sống bằng nghệ thuật khi còn trẻ thì vô cùng khó khăn. Từng có thời gian dài tôi thấy mình rỗng, thiếu quá nhiều thứ nên chỉ muốn cắm đầu đi học nhằm tạo cho bản thân nền móng thật vững chắc. Khi đó, tôi mới tự tin để bước đi tiếp.

Làm nghệ sĩ, yếu tố may mắn ảnh hưởng rất rất nhiều. Mọi người hay hỏi tôi thành công này của mình là bao nhiêu phần trăm nỗ lực, bao nhiêu phần trăm may mắn trong đó. Ngọc nói thật, nó là tận 70% may mắn, 30% còn lại mới là nỗ lực khi mình nắm bắt được sự may mắn đó. Tôi nghĩ mỗi một người nghệ sĩ sẽ phải có một cuộc chiến khác nhau. Nhưng đã là diễn viên thì cuộc chiến đó khá khốc liệt, về mặt thể lực, tinh thần và cả tài năng. Mỗi một ngày trôi qua, nó sẽ hao hụt đi rất nhiều thứ. Nhưng may mắn, tôi được làm công việc mà mình thực sự yêu thích nên áp lực đó giảm đi rất nhiều. Và quan trọng là bên cạnh mình lúc nào cũng có khán giả, người thân yêu thương, đỡ mình mỗi khi vấp ngã. Cá nhân Ngọc nhận thấy, môi trường showbiz ở nước ngoài khốc liệt hơn rất nhiều so với Việt Nam. Nên nghệ sĩ Việt may mắn dễ thở hơn khi làm nghề.

Với Lan Ngọc, nghề diễn rất khốc liệt, đòi hỏi người diễn viên phải vững vàng về tinh thần, cầu thị, không ngừng học hỏi mỗi ngày

mar6

* Dường như mỗi một người nghệ sĩ đều có phần đời muốn giấu kín. Lan Ngọc thì sao?

- Tôi nghĩ bất kỳ một người nổi tiếng nào cũng phải có một phần đời bí mật muốn giữ riêng cho chính mình. Tôi cũng có. Tôi không muốn cho công chúng biết quá nhiều về cuộc sống riêng tư của mình, nhất là những gì liên quan đến gia đình. Tôi muốn họ có được sự bình yên. Và nơi đó cũng là chốn bình yên của riêng tôi, để tôi có thể trở về sau những sóng gió.

* Hiện tại, Lan Ngọc đã muốn có một gia đình nhỏ của riêng mình chưa?

- Tôi luôn cần hạnh phúc. Tôi luôn mong muốn có một mái ấm của riêng mình. Tình yêu là thứ thiêng liêng nhất trên cuộc đời này. Công việc, danh vọng hay tất cả những thứ gì khác, tất cả đều không thể so sánh được với tình yêu. Tôi luôn mở lòng chờ đón tình yêu. Nhưng nó cũng là cái duyên nữa, nên Ngọc cứ thoải mái thôi, cái gì đến sẽ đến.

* Cảm ơn Lan Ngọc đã chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.